Kẻ nổ súng bắn vào xe của 'thánh chửi' Dương Minh Tuyền từng có tiền án

Chính quyền địa phương đã cung cấp thông tin về thân nhân của đối tượng nổ súng bắn vào xe của 'thánh chửi' Dương Minh Tuyền. Theo đó, đối tượng được đánh giá là người ngổ ngáo và từng có tiền án.

Sau gần nửa tháng lẩn trốn, Hồ Văn Khoa đã tới cơ quan chức năng đầu thú

Sau gần nửa tháng lẩn trốn, Hồ Văn Khoa đã tới cơ quan chức năng đầu thú

Liên quan đến vụ việc 2 đối tượng nổ súng bắn vào xe ô tô của “thánh chửi” Dương Minh Tuyền xảy ra trên địa bàn thị trấn Thanh Miện (tỉnh Hải Dương), thông tin từ Công an Hà Nội cho biết, sau gần nửa tháng bỏ trốn, Hồ Văn Khoa (SN 1992, quê huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội, kẻ trực tiếp nổ súng) đã được người thân đưa ra đầu thú tại Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Hà Nội.

Trao đổi với PV về đối tượng Hồ Văn Khoa, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Mai Đình (huyện Sóc Sơn) xác nhận đối tượng hiện đang là công dân sinh sống tại địa phương.

Vị chủ tịch UBND xã Mai Đình cho biết thêm, tại địa phương, Khoa là một đối tượng ngổ ngáo. Theo hồ sơ quản lý tại địa phương, Hồ Văn Khoa từng có một tiền án liên quan đến tội danh “Cưỡng đoạt tài sản” và bị xử phạt 17 tháng tù giam. Sau khi mãn hạn tù, Khoa trở về địa phương rồi bắt đầu cuộc sống nay đây, mai đó. Chính vì vậy, chính quyền địa phương cũng khó nắm rõ tình hình cuộc sống của Khoa.

Theo tìm hiểu được biết, Hồ Văn Khoa còn là một người phát triển nội dung trên nền tảng mạng xã hội Youtube và sở hữu kênh riêng có gần 170.000 người theo dõi. Trước đó, những nội dung trên kênh Youtube của Hồ Văn Khoa rất đa dạng từ những video có nội dung troll (trêu chọc) người khác đến những nội dung về ẩm thực.

Theo chính quyền địa phương, Hồ Văn Khoa là đối tượng ngổ ngáo và từng có tiền án về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng siết chặt những nội dung nhảm nhí trên mạng xã hội Youtube, kênh của đối tượng chuyển hướng sang làm những video về ẩm thực, đời sống. Những video có nội dung nhảm nhí trước đó cũng được đối tượng xóa bỏ.

Trong khoảng thời gian bỏ trốn khi xảy ra vụ việc, kênh Youtube của Hồ Văn Khoa vẫn đăng tải những video có sự góp mặt của đối tượng này khiến nhiều người bất ngờ. Cộng đồng mạng nhanh chóng đoán ra những video này được quay trước đó sau đó mới được đăng tải.

Bên cạnh vẻ ngoài bặm trợn với nhiều hình xăm lớn phủ kín cơ thể, Hồ Văn Khoa còn được biết đến là một người khá thân thiết với Phú Lê (đối tượng trước đó bị cơ quan chức năng khởi tố để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”).

Trước đó, chiều ngày 4/1, anh Đào Văn T. (ở thôn Đào Lâm, xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) tổ chức tiệc mừng tân gia. Trong số khách mời có Dương Minh Tuyền (SN 1986 ở Khu 5, Tiền An, TP Bắc Ninh); Đỗ Văn P. (SN 1994 ở thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương)…

Hồ Văn Khoa cũng được biết đến là người em thân thiết của Phú Lê (đối tượng trước đó bị cơ quan chức năng khởi tố để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”).

Dương Minh Tuyền sử dụng ô tô 7 chỗ màu đỏ, nhãn hiệu Zotye T700 (loại xe do Trung Quốc sản xuất) mang BKS: 99A-286.58 đi từ TP. Bắc Ninh đến dự tiệc mừng tân gia.

Khoảng 19h cùng ngày, cả nhóm về hát tại quán Karaoke Tuấn Anh (ở thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện), ô tô BKS 99A-286.58 đỗ ở khu vực vườn hoa chéo trên đường trục đường 392 (gần khu vực quán Karaoke Tuấn Anh).

Đến khoảng 21h45’, khi Nguyễn Văn N. (SN 1995 ở phường Hòa Long, TP. Bắc Ninh) đang ngồi ở ghế phụ trong ô tô để sạc pin điện thoại, xuất hiện 2 thanh niên đi xe máy (kiểu xe Wave), mặt bịt khẩu trang, di chuyển từ phía sau ô tô lên. Thanh niên ngồi sau quay đầu bắn về hướng xe. Lúc này, Tuyền không có mặt trong xe.

Hậu quả, ô tô BKS: 99A-286.58 bị thủng 1 lỗ hình tròn tại cạnh giá để hàng trên nóc xe; cạnh nắp capo bên trái bị bong tróc sơn; không xảy ra thương vong về người…

Hồ Văn Khoa hiện đang sở hữu kênh Youtube với gần 170.000 người đăng ký

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã xác định và triệu tập đối tượng Lã Văn Linh (SN 1999 ở thôn 6, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội) là người điều khiển xe máy lên làm việc.

Bước đầu Linh khai nhận, tối ngày 4/1, Linh điều khiển xe ô tô Wave màu đen, không BKS từ Hà Nội về thị trấn Thanh Miện đón Hồ Văn Khoa.

Sau khi đón được Khoa ở thị trấn Thanh Miện, Linh đã chở Khoa đến khu vực xe ô tô của Dương Minh Tuyền đang đỗ ở gần quán karaoke Tuấn Anh. Khoa ngồi sau sử dụng súng bắn đạn hoa cải bắn 3 phát về phía đầu xe ô tô của Tuyền, sau đó cả 2 bỏ chạy về Hà Nội.

Nguyên nhân vụ việc được xác định là do Dương Minh Tuyền và Hồ Văn Khoa có mâu thuẫn với nhau từ trước, đã nhiều lần chửi, thách thức nhau trên mạng xã hội. Cả hai hẹn nhau chiều ngày 4/1 về ăn cỗ tân gia và giải quyết mâu thuẫn.

Do Khoa không về được nên Tuyền tiếp tục livetream trực tiếp xúc phạm, thách thức Khoa. Khoa đã rủ Linh về Thanh Miện và gây ra vụ việc trên.

Ngày 13/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện đã ra quyết định truy nã Hồ Văn Khoa về tội Gây rối trật tự công cộng.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/ke-no-sung-ban-vao-xe-cua-thanh-chui-duong-minh-tuyen-tung-co-tien-an-7dl89hBGg.html