Kẻ 'ngoại đạo' và dấu ấn vai diễn nặng ký

Trước khi chính thức ra mắt khán giả quốc nội, bộ phim 'Bằng chứng vô hình' (đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh) đã được bán bản quyền cho gần 10 quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Á. Thành công của bộ phim Việt ngoài kịch bản hay, đầu tư nhiều pha hành động mãn nhãn thì dàn diễn viên với ngoại hình phù hợp là điểm cộng để bộ phim tỏa sáng. Trong đó, vai cảnh sát Hòa (ca sĩ Ái Phương đóng) là một vai diễn tạo sức hút lớn với khán giả.

Chào nữ ca sĩ, diễn viên Ái Phương! Lần đầu tiên đảm nhận vai nặng ký trong phim điện ảnh “Bằng chứng vô hình” (đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh), chị đã vượt qua thử thách nào?

Là một may mắn của Ái Phương khi được tham gia vào dự án lần này khi cả đoàn phim đều là những người tôi đã từng biết qua và vô cùng ngưỡng mộ sức trẻ và tài năng của họ. Áp lực của tôi lần này có chăng là thể lực cũng như kỳ vọng vào vai diễn nặng ký trên màn ảnh lớn lần đầu tiên. Vốn là một kẻ ngoại đạo, tôi đã cố gắng hết sức mình để có thể theo kịp và không ảnh hưởng đến các anh chị em trong đoàn.

Chị chia sẻ cơ duyên đến với đề tài phim điện ảnh “mới toanh” này? Bên cạnh điểm cộng khi từng là cựu đai nâu Karate thì đâu là lợi thế của chị để nhà sản xuất trao vai diễn nữ cảnh sát Hòa?

Tôi được gọi đi casting film như bất kỳ ai, không hề có sự ưu ái nào. Trong lúc cast thì anh Trịnh Đình Lê Minh có hỏi tôi biết võ không và có biết chơi môn thể thao nào không thì tôi bảo là có. Tôi từng học đến đai nâu Karate, đai xanh Taekwondo, hiện cũng tập yoga và chạy bán marathon. Tôi cũng biết là cả anh Quang Tuấn có đai đen Taekwondo còn Phương Anh Đào và Otis đều có tập boxing.

Ca sĩ Ái Phương muốn đa dạng hình ảnh trên nhiều lĩnh vực. Ảnh FBNV

Ca sĩ Ái Phương muốn đa dạng hình ảnh trên nhiều lĩnh vực. Ảnh FBNV

Đứng trước dàn cast là các diễn viên có thực lực diễn xuất như Quang Tuấn, Phương Anh Đào đã giúp chị có nhiều cơ hội trải nghiệm ra sao về mảng màu diễn xuất?

Chúng tôi đã có thời gian đọc kịch bản cùng nhau trước, cùng dành thời gian chỉnh sửa từng cảnh và lúc bấm máy thì chúng tôi đã hoàn toàn biết rõ cần phải làm gì. Anh Quang Tuấn rất giỏi, cảnh đánh nhau dù mặt anh vẫn diễn rất dữ nhưng tay vẫn giúp tôi để tôi không ngã đập đầu. Còn Phương Anh Đào, Otis và Anh Tú đều vô cùng nhẫn nại và chan hòa.

Được biết, các pha hành động trong phim được chị đích thân diễn xuất mà không cần tới cascadeur. Sự liều lĩnh có phần mạo hiểm này khiến chị từng “bầm dập” trên phim?

Phải cảm ơn “team X” (đội cascadeur) vì đã rèn chúng tôi rất kỹ trước khi ra hiện trường. Bầm dập là điều không tránh khỏi nhưng nó không là vấn đề gì. Điều tôi sợ nhất là khi mình mệt, lơ đãng, làm không đúng sức và đúng kỹ thuật sẽ khiến người khác bị thương. Trong quá trình quay tôi đã lỡ tay làm bị thương đầu của 1 thành viên “team X” và sau đó tôi buộc phải tập trung 200% để không có sai sót gì.

Trước khi phim chính thức ra mắt khán giả quốc nội, thông tin bộ phim đã được bán bản quyền cho gần 10 quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Á. Chị có bất ngờ trước thông tin này? Là bộ phim remake của Hàn Quốc, Ái Phương có từng xem nhân vật của mình tại phiên bản gốc?

Trước khi quay, tôi có nghe tin và rất mừng. Sau khi quay xong thì tôi mới dám xem bản gốc để nhằm bảo đảm tính khách quan trong diễn xuất. Nhưng tôi thực sự mừng và tự hào. Một tác phẩm chỉn chu và nhiều tâm huyết như “Bằng chứng vô hình” được đón nhận nhiều nơi trên thế giới là điều tôi mong ước vô cùng.

Sau gần 1 tuần công chiếu tại rạp quốc nội (10-7), bộ phim điện ảnh “Bằng chứng vô hình” nhận được đánh giá cao từ phía khán giả, đồng nghiệp. Những ngợi khen từ phía khán giả đã tạo động lực nào cho chị, và chị sẽ “thừa thắng xông lên” với các dự án phim khác?

Thực sự, tôi rất hạnh phúc. Có được một vai diễn hay là điều mà bất cứ ai mong mỏi và tôi cũng vậy. Ngoài âm nhạc, điện ảnh là niềm vui của riêng tôi, nên nếu có được vai diễn hay sắp tới tôi sẽ đón nhận. Trong khi đó, tôi không bao giờ quên vai trò chính của mình trong âm nhạc và tôi sẽ trở lại trong thời gian sớm nhất.

“Lột xác” với hình ảnh cá tính trong phim, đây có thể là “khẳng định ngầm” về việc thay đổi hình ảnh của Ái Phương trong thời gian tới?

Tôi không lột xác gì cả. Tôi vẫn là tôi thế thôi. Tôi nghĩ mỗi ngày khán giả có thể thấy một khía cạnh mới của tôi, cảm nhận về tôi rõ ràng hơn, sinh động hơn, thế thôi. Vai diễn cảnh sát Hòa có một phần nào đó của tôi, trong tôi có một phần của cô ấy. Còn lại tôi còn có nhiều thứ nữa mong mỏi được khám phá và tôi hi vọng vẫn sẽ luôn có khán giả đồng hành cũng tôi mãi trên chặng đường này.

Cảm ơn nữ ca sĩ, diễn viên Ái Phương về những chia sẻ! Chúc chị gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp!

Vi Giáng

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ke-ngoai-dao-va-dau-an-vai-dien-nang-ky-201984.html