Kẻ ngáo đá ở TP.HCM chém 3 cảnh sát bị thương

Nam thanh niên ngáo đá nhốt vợ trong phòng trọ rồi đánh đập. Khi lực lượng chức năng có mặt và lao vào khống chế, kẻ ngáo đá vung dao chém 3 cảnh sát bị thương.

Tối 30/12, Công an TP.HCM thông tin về vụ nam thanh niên ngáo đá, đánh đập và nhốt vợ tại nhà trọ ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Nghi can được xác định là Nguyễn Bảo Long (29 tuổi, ngụ quận Thủ Đức).

Cảnh sát phong tỏa, vây bắt kẻ ngáo đá. Ảnh: B.L.

Cảnh sát phong tỏa, vây bắt kẻ ngáo đá. Ảnh: B.L.

Khoảng 3h sáng, Long có biểu hiện ngáo đá, ra tay đánh và nhốt vợ là chị T.T.H.H. (27 tuổi) tại phòng trọ trên đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Nghi can sau đó tắt đèn và câu điện vào cửa phòng trọ.

Nhận tin báo, Ban giám đốc Công an TP.HCM nhận định tình hình phức tạp, có thể gây nguy hiểm cho tính mạng người vợ nên chỉ đạo Phòng Cảnh sát Cơ động phối hợp Công an quận Thủ Đức đến hiện trường, thuyết phục Long thả người. Tuy nhiên, Long vẫn cố thủ và tiếp tục đánh vợ.

Đến trưa cùng ngày, lợi dụng khi Long sơ hở, chị H. bỏ chạy ra ngoài nhưng người chồng không buông tha mà cầm dao đuổi theo.

Tổ công tác lao vào khống chế nam thanh niên nhưng bị người này dùng dao chống trả, làm 3 cảnh sát bị thương. Nghi can sau đó chạy vào một nhà dân tiếp tục cố thủ.

Lúc này, cảnh sát buộc phải xịt nước vào nhà và nổ súng bắt giữ Long. Trong quá trình trấn áp, Long bị thương và được đưa đến bệnh viện điều trị.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện Long dương tính với ma túy. Nghi can này từng có một tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy, một tiền án về tội Cố ý gây thương tích và đang liên quan đến một vụ Cố ý gây thương tích khác xảy ra trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Lê Trai

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ke-ngao-da-o-tphcm-chem-3-canh-sat-bi-thuong-post1030957.html