Kẻ ngáo đá giết bà ngoại, mẹ và dì ruột

Khi bị nhắc nhở đừng làm ồn, bị cáo Tín không những không nghe lời mà còn chửi người thân. Trong cơn ngáo đá, Tín ra tay sát hại bà ngoại, dì và mẹ ruột của mình.

Tín lĩnh án tử hình.

Tín lĩnh án tử hình.

Ngày 21/7, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trương Tín (SN 1990, quê tỉnh Đồng Nai) án tử hình về tội Giết người.

Tín lĩnh án tử hình vì giết 3 người thân trong cơn ngáo đá

Theo nội dung vụ án, chiều 2/5/2019, Tín sử dụng ma túy tại nhà rồi đến công trình để làm việc. Tối cùng ngày, Tín về nhà và gây gỗ, làm ồn ào nên cha mẹ la rầy Tín.

Không những không nghe lời, Tín còn chửi lại mẹ mình. Thấy Tín hỗn, dì và bà ngoại khuyên can Tín khiến giữa Tín và những người trong gia đình mâu thuẫn và lớn tiếng qua lại.

Sợ xảy chuyện không hay, cha ruột Tín gọi điện trình báo cho Công an phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân trình báo. Khi công an còn chưa có mặt, Tín đã xuống bếp lấy con dao rồi xông đến chỗ dì ruột của mình, đâm nạn nhân gục tại chỗ.

Khi dân phòng đến nhà, Tín cầm con dao xuống mở cửa. Một dân phòng hỏi Tín cầm dao làm gì, Tín nói cầm dao để chặt mít.

Sau đó, Tín không mở cửa mà bỏ lên lầu, ra tay sát hại bà ngoại và mẹ.

Sau gây án, Tín lấy xe máy chạy khỏi nhà. Đến 3h sáng hôm sau, Tín bị công an phát hiện và bắt giữ.

Tại tòa, Tín thừa nhận hành vi phạm tội và gửi lời xin lỗi đến người thân của mình.

HĐXX sau giờ nghị án đã nhận định hành vi của Tín mang tính chất côn đồ, đặc biệt nghiêm trọng nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án tử hình./.

Hoàng Quý

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-dinh/ke-ngao-da-giet-ba-ngoai-me-va-di-ruot-530283.html