Kẻ nào đứng đằng sau vụ đốt cháy canô du lịch ra Điệp Sơn?

Ngày 3.12, nguồn tin Lao Động cho biết, TAND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã tuyên phạt 3 năm tù đối với bị cáo Trần Ngọc Tuấn Huy (tên gọi khác là Cu Đốc, SN 1985, trú thị trần Vạn Giã, huyện Vạn Ninh) về tội 'Hủy hoại tài sản'.

Chiếc canô du lịch bị đốt cháy.

Theo bản án của TAND huyện Vạn Ninh, khoảng 9h ngày 27.9.2017, khi đang làm việc tại khu vực cầu cảng Vạn Giã (thuộc tổ dân phố số 9, thị trấn Vạn Giã), Huy nhìn thấy giữa nhân viên Công ty CP Sơn Nam và bà Đào Thị Long (tên gọi khác là Dung, là người quản lý của Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Nha Trang Đông Đô (gọi tắt là Công ty Nha Trang Đông Đô) xảy ra cãi vã, Huy nảy sinh ý định đốt canô của Công ty Nha Trang Đông Đô.

Mục đích của Huy là Công ty Nha Trang Đông Đô sẽ nghi ngờ vụ việc do người của Công ty CP Sơn Nam thực hiện, đồng thời sẽ điều tra lại việc Huy bị chém gây thương tích ngày 2.4.2016 - mà Huy nghi ngờ là do nhóm của Nguyễn Bá Luân (nguyên Giám đốc Công ty CP Sơn Nam) gây ra.

Tối 28.9.2017, Huy đưa cho Lê Thành Tâm (tên gọi khác là Lucky) 100 nghìn đồng và 1 can nhựa màu trắng loại 10 lít, nhờ Tâm đi mua xăng giùm Huy, Tâm đồng ý.

Khoảng 22h ngày 29.9.2017, Huy ra sau nhà lấy một số vải quần, áo cũ, cho vào xô rồi lấy số xăng A92 đã mua trước đó đổ hết vào trong xô.

Huy chở Tâm đến điểm đón khách đi Điệp Sơn của Công ty Nha Trang Đông Đô, Tâm đặt xô chứa xăng lên sàn chiếc canô số hiệu KH-0312, rồi bật lửa đốt số vải dính xăng trong xô... Chiếc canô bốc cháy được người dân phát hiện, chữa cháy.

Bị cáo Huy đã từng có tiền sự - ngày 21.6.2007, bị đưa vào cơ sở giáo dục A1, Bộ Công an tại Phú Yên, thời hạn 24 tháng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng"; ngày 2.5.2018, bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bị can về tội "Giết người".

Theo HĐXX, điều đó thể hiện bị cáo Huy không chịu tiếp thu, cải tạo, coi thường kỷ cương pháp luật nên cần xử lý nghiêm minh. TAND huyện Vạn Ninh đã tuyên phạt 3 năm tù đối với bị cáo Huy về tội "Hủy hoại tài sản".

Bị cáo Tâm cũng từng có tiền sự. Trong vụ án này, Tâm bị TAND huyện Vạn Ninh tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù, tổng hợp với hình phạt về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản", thành hình phạt chung là 7 năm 6 tháng tù.

Ngoài án tù, TAND huyện Vạn Ninh còn buộc 2 bị cáo Huy và Tâm bồi thường cho Công ty Nha Trang Đông Đô 150 triệu đồng.

N.P.T

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/ke-nao-dung-dang-sau-vu-dot-chay-cano-du-lich-ra-diep-son-644542.ldo