Kẻ mang lệnh truy nã sa lưới ở Đà Nẵng

Trong thời gian chờ VKS truy tố, Khánh bỏ trốn vào Đà Nẵng làm nghề lái xe nên cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã.

Nguyễn Văn Khánh (45 tuổi, ở phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy) bị Công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) bắt hôm 3/1 khi đang lẩn trốn tại TP Đà Nẵng.

 Khánh bị cơ quan điều tra bắt giữ. Ảnh: T.H.

Khánh bị cơ quan điều tra bắt giữ. Ảnh: T.H.

Trước đó, ngày 3/8/2018, Khánh và người dân ở thị xã Hương Trà có mâu thuẫn qua lại. Do có hơi men trong người, Khánh đã vào nhà nạn nhân đập phá nhiều đồ đạc như tivi, quạt điện. Tổng tài sản thiệt hại có giá trị gần 20 triệu đồng.

Đến ngày 8/12/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Hương Trà ra quyết định khởi tố bị can với Khánh về tội Hủy hoại tài sản.

Khi hồ sơ vụ án chuyển cho VKSND cùng cấp để truy tố, Khánh đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan chức năng ra quyết định truy nã. Vào Đà Nẵng, Khánh làm nghề lái xe.

Theo công an, Khánh từng có nhiều tiền án, tiền sự về các tội Cướp tài sản, Trộm cắp tài sản, Trốn khỏi nơi giam giữ.

Điền Quang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ke-mang-lenh-truy-na-sa-luoi-o-da-nang-post1033414.html