Kẻ mang án chung thân tiếp tục lãnh án vì giả nhân viên một hãng hàng không

Đang mang án chung thân, Nguyễn Trà Dương tiếp tục hầu tòa vì hành vi lừa xin việc cho các nạn nhân vào một hãng hàng không.

Lừa xin việc ở một hãng hàng không

Ngày 10/12, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Trà Dương (SN 1993), ngụ tỉnh Tây Ninh, về 2 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Theo đó, qua mối quan hệ, Dương biết chị Nguyễn Dương Thùy Tr. và anh Nguyễn Quang T. có nhu cầu xin vào làm việc tại một hãng hàng không, chi nhánh TP.Đà Nẵng.

Mặc dù không có khả năng xin việc, nhưng Dương vẫn tự xưng là nhân viên, đang làm việc tại một hãng hàng không và hẹn gặp 2 người này để thỏa thuận xin việc làm.

Ngày 7/4/2018, Dương đóng giả làm nhân viên, mặc đồng phục và mang va li của nhân viên hàng không, đi máy bay từ TP.HCM ra TP.Đà Nẵng gặp anh T. và chị Tr..

Đang mang án chung thân, Dương tiếp tục hầu tòa.

Đang mang án chung thân, Dương tiếp tục hầu tòa.

Khi gặp 2 người trên, Dương tự giới thiệu là chuyên viên kiểm tra, người chấm điểm cho... Tiếp viên trưởng của hãng hàng không này tại TP.HCM và hứa sẽ xin cho họ vào làm việc tại TP.Đà Nẵng.

Dương đòi chi phí xin việc cho chị Tr. là 8.000 USD và anh T. là 10.000 USD. Sau đó, cả hai đã chuyển tiền ứng trước cho Dương qua tài khoản ngân hàng.

Đến tháng 6/2018, Dương thuê khách sạn tại TP.HCM để giả vờ tổ chức phỏng vấn anh T. và chị Tr.. Dương còn nhờ anh Nguyễn Phan Duy D., là tiếp viên hàng không này trực tiếp phỏng vấn tiếng Anh.

Sau đó, Dương làm giả 2 giấy “Thông báo xác nhận tuyển dụng” có chữ ký mang tên Nguyễn An Di và được đóng dấu hình chữ nhật. Bị cáo bỏ 2 tờ giấy này vào bì thư, chuyển Grab qua phòng nhân sự hãng hàng không này tại TP.HCM.

Dương nhờ anh D. nhận giúp nhưng anh này bận nên nhờ đồng nghiệp nhận và giao lại cho anh T., chị Tr..

Sau khi nhận được giấy thông báo tuyển dụng, 2 nạn nhân chuyển nốt số tiền còn lại cho Dương.

Bị cáo hẹn ngày 8/10/2018 sẽ dẫn chị Tr. và anh T. đi khám sức khỏe và làm thủ tục vào làm việc.

Tuy nhiên, đến 5/10/2018, Dương bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan chức năng xác định, tổng số tiền Dương chiếm đoạt của chị Tr. và anh T. là hơn 820 triệu đồng.

Trong vụ án này, Nguyễn Phan Huy D. là người kiểm tra tiếng Anh cho 2 bị hại, nhưng anh này không biết mục đích của Dương. Do đó, cơ quan chức năng không để cập xử lý.

Tại phiên tòa, Dương thừa nhận hành vi đã gây ra. Dương tỏ ra ăn năn hối lỗi, gửi lời xin lỗi đến các bị hại.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Dương 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Án chồng án

Điều đáng nói, ngày 7/11/2019, Dương bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ, từ đầu năm 2017 đến ngày 29/3/2018, Dương dùng thủ đoạn gian dối tự giới thiệu là nhân viên hàng không, có khả năng mua nhà tại Canada, xin visa và làm thủ tục du học Canada đã chiếm đoạt tiền của các bị hại số tiền hơn 10 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân.

Năm 2017, do nhiều lần chị N. nhờ Dương mua vé máy bay để đi Canada thăm con du học, Dương biết được chị này có ý định mua nhà ở Canada nên lên mạng tìm các mẫu nhà đang rao bán tại Canada, lưu ảnh về đưa cho chị N. xem, chọn. Nếu chị N. đồng ý thì chuyển tiền vào tài khoản của Dương để Dương làm hồ sơ mua nhà.

Tin tưởng, chị N. đồng ý mua nhà tại Canada. Từ ngày 13/1 đến 8/7/2017, chị N. cùng chồng chuyển cho Dương hơn 1,7 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, để chị N. tin, Dương dùng mẫu phiếu thu có sẵn của công ty Việt Uy Tín do Ngân (không rõ họ tên, địa chỉ) cho Dương.

Dương phải trả giá cho hành vi của mình.

Dương tự đặt mộc tên Nguyễn Minh Hiếu, đặt ký hiệu ghi “số ngày tháng năm” và chữ “đã thu tiền”, Dương tự ký tên Hiếu và ghi nội dung trong phiếu thu, chụp ảnh gửi cho chị N. để làm tin.

Vì quá lâu, thủ tục mua bán không thực hiện, chị N. nghi bị Dương lừa nên yêu cầu Dương viết giấy nhận nợ và chuyển trả tiền. Dương 2 lần viết giấy nhận nợ với chị N. và đã chuyển trả cho chị N. hơn 370 triệu đồng. Số tiền còn lại, Dương đã tiêu xài hết.

Khoảng đầu tháng 7/2017, thông qua mối quan hệ với chị N., Dương biết chị T. có nhu cầu xin visa du lịch Canada cho gia đình. Dương đã liên lạc với chị T., tự giới thiệu đang làm việc tại một hãng hàng không, nhân viên Tổng lãnh sự quán Canada, đưa thẻ nhân viên cho chị T. xem.

Sau khi nghe Dương tư vấn, chị T. đồng ý nhờ Dương làm thủ tục cấp visa du lịch Canada cùng chồng và con trai. Tổng cộng, Dương chiếm đoạt của chị T. gần 4,5 tỷ đồng.

Vào khoảng tháng 1/2018, chị T. đi du lịch sang Canada, tìm hiểu và biết được Dương lừa đảo nên yêu cầu Dương trả lại tiền. Dương đã chuyển trả cho chị T. hơn 260 triệu đồng.

Đầu tháng 12/2017, thông qua mối quan hệ với chị N., chị H. liên lạc với Dương. Dương tự giới thiệu là tiếp viên hàng không, có khả năng làm hồ sơ học bổng du học Canada.

Cùng thủ đoạn trên, Dương đã chiếm đoạt của chị H. gần 600 triệu đồng, anh Huỳnh L. gần 200 triệu đồng, chị A. hơn 3,2 tỷ đồng.

Liên quan đến Dương, ngày 22/3/2013, bị cáo từng bị TAND quận 3, TP.HCM xử phạt 6 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản. Dương đã chấp hành xong hình phạt vào ngày 14/5/2013 và nộp án phí hình sự sơ thẩm vào ngày 6/5/2013.

Nguyễn Duy Cường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ke-mang-an-chung-than-tiep-tuc-lanh-an-vi-gia-nhan-vien-vietjet-a499370.html