Kẻ lười biếng nhận ân sủng đặc biệt từ ông chủ MU

Thi đấu với phong độ thất thường nhưng Anthony Martial luôn được ông chủ sở hữu MU - Joel Glazer ưu ái, bảo vệ trước những lời chỉ trích.

Sau khi Marcus Rashford dính chấn thương lưng nghiêm trọng, Martial được giao nhiệm vụ ghi bàn chính trên hàng công MU.

Martial chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ

Martial chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ

Nhưng tiền đạo người Pháp lại đang gây thất vọng khi thi đấu thiếu hiệu quả, dẫn đến những ý kiến trái chiều trong cộng đồng fan Quỷ đỏ.

Chạm trán Wolves, Martial thường xuyên nhận bóng trong tư thế quay lưng với khung thành và vô hại suốt 90 phút trên sân.

HLV Solskjaer bắt đầu cảm thấy bực tức với thái độ thi đấu cũng như tập luyện của chân sút 24 tuổi này.

Tuy nhiên, nguồn tin từ Football365 cho hay, Martial luôn "bình an vô sự" vì nhận được sự bảo vệ đặc biệt từ Joel Glazer.

Thành viên gia đình nhà ông chủ Glazer rất thích Martial và xem anh như là phiên bản của Pele thời bóng đá hiện tại.

Công bằng mà nói, thành tích ghi bàn của Martial kể từ đầu mùa không đến nỗi tệ. Anh đã 12 lần xé lưới đối phương và có 5 pha kiến tạo bất chấp việc phải nghỉ hơn một tháng vì chấn thương.

Ông chủ Joel Glazer rất thích Martial

Mặc dù vậy, không ít CĐV bức xúc vì Martial hiếm khi thể hiện sự cố gắng hết mình trên sân bóng. Ngay cả các thành viên trong BHL MU cũng đồng tình với quan điểm này.

HLV Mourinho đã yêu cầu tống khứ Martial hè năm 2018 để đưa về trò cũ ở Chelsea là Willian thay thế nhưng bị ông chủ nhà Glazer ngăn cản.

Ở thời điểm hiện tại, Football365 tiết lộ, Solskjaer ngày càng khó chịu với thái độ và cách hành xử của Martial.

Sự xuất hiện của Odion Ighalo cho thấy sự tuyệt vọng của chiến lược gia người Na Uy trong nỗ lực tìm kiếm một tiền đạo mới, nhằm đẩy Martial ra cánh hoặc quẳng anh lên ghế dự bị.

* An Nhi

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-quoc-te/bong-da-anh/mu-ke-luoi-bieng-nhan-an-sung-dac-biet-tu-ong-chu-mu-613781.html