Kẻ lừa 100 triệu của vợ nạn nhân thủy điện Rào Trăng 3 còn lừa nhiều người

Chiều 25-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Phúc (SN 1997, trú xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) để hoàn tất các thủ tục khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam để điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Được biết, sau 3 ngày khẩn trương, tích cực điều tra, sáng 24-10, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt giữ Nguyễn Văn Phúc, kẻ có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu đồng của vợ một nạn nhân trong vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 (tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Công an Đắk Nông làm việc với đối tượng Phúc. Ảnh Minh Quỳnh

Công an Đắk Nông làm việc với đối tượng Phúc. Ảnh Minh Quỳnh

Trước đó, chiều 20-10, Công an tỉnh Đắk Nông tiếp nhận đơn trình báo của gia đình chị Lê Thị Thu Thảo (24 tuổi, trú thôn Nam Tiến, xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, Đắk Nông), là vợ của anh Trần Văn Lộc (25 tuổi, công nhân bị tử nạn tại sự cố sạt lở ở Thủy điện Rào Trăng 3) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tường trình của chị Thảo, sau khi sự việc sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 khiến chồng tử nạn, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, con nhỏ thơ dại nên các nhà hảo tâm và nhiều người dân gọi điện thăm hỏi, động viên giúp đỡ, ủng hộ gia đình chị hơn 250 triệu đồng.

Ngày 20-10, một người đàn ông gọi điện thoại cho chị Thảo từ số điện thoại 03785058699, xưng tên là Trần Thanh Nghị, ở Đà Nẵng, thăm hỏi, động viên và nói muốn ủng hộ gia đình chị 6 triệu đồng. Người này bảo do tiền từ nước ngoài chuyển về nên phải nhập đủ thông tin mới nhận được tiền.

Người này gửi tin nhắn và hướng dẫn chị Thảo nhấn vào đường link do anh ta chuyển. Chị Thảo làm theo, sau đó tá hỏa phát hiện số tiền trong tài khoản của mình bị trừ mất 100 triệu đồng. Sau đó đối tượng này vẫn tiếp tục nhắn tin, điện thoại nhưng chị Thảo không bắt máy.

Chị Thảo bế đứa con nhỏ mới hơn 2 tháng tuổi cùng mẹ chồng. Ảnh: Minh Quỳnh

Tiếp nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ nhanh chóng phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an một số tỉnh có liên quan triển khai các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm làm rõ vụ việc trong thời gian ngắn nhất.

Đến sáng 24-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã xác định được thủ phạm vụ lừa đảo là đối tượng Nguyễn Văn Phúc ở Quảng Nam nên đã phối hợp Công an tỉnh Quảng Nam, thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phúc, đưa về trụ sở đấu tranh. Khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan Công an thu giữ 9 ĐTDĐ, 6 sim điện thoại, 6 thẻ ngân hàng, 1 máy tính...

Công an Đắk Nông động viên, thăm hỏi và làm việc với gia đình chị Thảo. Ảnh: Minh Quỳnh

Tại Cơ quan điều tra, Phúc đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Thảo. Ngoài ra đối tượng còn khai, cũng với thủ đoạn trên, y đã lừa chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân trên địa bàn cả nước với số tiền lớn.

Được biết, ngay sau khi báo chí thông tin về vụ đối tượng nhẫn tâm lừa đảo chị Thảo, đại diện Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tới nhà trao 100 triệu đồng tạm ứng cho chị Thảo.

Được biết, nạn nhân Lộc mất đi, để lại người vợ trẻ và 2 con thơ dại, trong đó, bé thứ 2 mới được hơn 2 tháng tuổi.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục mở rộng điều tra.

Đối tượng Nguyễn Văn Phúc cùng tang vật vụ án. Ảnh: Minh Quỳnh

Ngọc Hà

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/cua-vo-nan-nhan-thuy-dien-rao-trang-3-con-lua-nhieu-nan-nhan-tren-ca-nuoc_101897.html