Kẻ khủng bố tại New York muốn treo cờ của IS trong phòng bệnh viện

Giới công tố viên Mỹ hôm 2/11 cho hay nghi phạm gây ra vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại thành phố New York trước đó một ngày dường như đã lấy cảm hứng từ các đoạn băng tuyên truyền bạo lực của tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Bức ảnh nghi phạm được treo trong phòng họp báo tại New York hôm 2-11. (Nguồn: AP).

Nghi phạm Sayfullo Saipov trong hôm thứ Năm vừa qua đã được chuyển tới tòa án liên bang ở New York trên một chiếc xe lăn, bị còng tay và chân, chỉ ít phút sau khi các cáo trạng của kẻ này được tuyên bố trong một cuộc họp báo. Nghi phạm 29 tuổi bị cáo buộc tội danh cung cấp chất liệu hỗ trợ cho một nhóm khủng bố, sử dụng phương tiện giao thông để khuấy động bạo lực và sự hủy diệt.

Chi tiết về các cáo buộc trên được đưa ra tại một tòa án khu vực phía Nam thành phố New York. Trong bản cáo trạng, công tố viên cho rằng, nghi phạm Saipov đã lên kế hoạch tấn công khủng bố nhằm vào dịp lễ Halloween bởi hắn biết rằng nhiều người sẽ đổ ra các tuyến phố. Đây được coi là vụ khủng bố đẫm máu nhất kể từ sau sự kiện ngày 11-9-2001.

Theo bản cáo trạng, Saipov gây ra vụ tấn công trên là do bị kích động bởi các đoạn băng tuyên truyền bạo lực của IS mà hắn xem trên điện thoại di động, và bắt đầu lên kế hoạch tấn công trên đất Mỹ cách đây gần 1 năm. Hôm 22-10, kẻ này thuê một chiếc xe tải của hãng Home Depot để luyện tập tấn công.

Giới hành pháp đã thu giữ được 2 chiếc di động trong chiếc xe tải được sử dụng trong vụ tấn công, trong đó có một chiếc chứa tới 90 đoạn băng tuyên truyền của IS, theo bản cáo trạng. Các đoạn băng này bao gồm cảnh các chiến binh IS đang nhả đạn ngay vào mặt một nạn nhân, các cảnh chặt đầu và thông tin hướng dẫn chế tạo thiết bị nổ.

Saipov đã bị các quan chức hành pháp thẩm vấn trong lúc đang được chữa trị vết đạn bắn ở bệnh viện, nơi mà hắn yêu cầu treo cờ của IS trước cửa phòng và nói với giới quan chức rằng hắn "cảm thấy tuyệt vời về điều đã làm", bản cáo trạng cho hay.

Saipov đã để lại một khẩu súng bắn sơn và một khẩu súng hơi tại hiện trường. Trong xe tải, hắn cũng để lại một mảnh giấy ghi bằng cả tiếng Anh và tiếng Arab, trong đó nhắc tới các vấn đề tôn giáo trong đạo Hồi.

Ông John Miller, Phó Ủy viên tình báo thuộc lực lượng cảnh sát New York, nói trong một cuộc họp báo rằng Saipov "dường như đã làm theo chính xác các chỉ dẫn mà IS đã đưa ra".

Trong vài năm gần đây, IS đã kêu gọi những người ủng hộ chúng thông qua mạng Internet rằng hãy sử dụng các phương tiện giao thông, dao hoặc nhiều cách thức khác để giết hại người dân nhiều quốc gia. Anh, Pháp và Đức từng chứng kiến nhiều vụ tấn công khủng bố bằng phương tiện giao thông từ giữa năm 2016 đến nay.

Mảnh giấy hướng dẫn mà nghi phạm Saipov để trong xe tải còn cho thấy kẻ này cam kết ủng hộ IS. Nội dung trong bản cáo trạng còn cho hay nghi phạm thậm chí còn muốn treo cờ IS ở cả phía trước và sau chiếc xe tải gây án, nhưng cuối cùng lại thôi vì cho rằng nó gây quá nhiều sự chú ý.

FBI cho hay họ đang tìm cách thẩm vấn một công dân Uzbekistan thứ hai bị nghi có liên quan tới vụ tấn công khủng bố vừa qua.

"Chúng tôi đã tìm thấy người này. Hiện giờ thông tin có thể đưa ra chỉ có vậy" - William Sweeney, Trợ lý Giám đốc văn phòng FBI thành phố New York, cho hay.

Vụ tấn công khủng bố vừa qua đã cướp đi sinh mạng của 5 công dân Argentina, 1 công dân Bỉ và 2 công dân Mỹ, chính quyền Mỹ cho hay. 9 người hiện vẫn đang được chữa trị các vết thương nghiêm trọng tại bệnh viện và đang trong tình trạng nguy kịch. Một số có khả năng sẽ mất đi vĩnh viễn một chi.

Trong vụ tấn công, một công dân Bỉ được xác nhận thiệt mạng là cô Anna-Laure Decadt, 31 tuổi, mẹ của 2 đứa con trai lần lượt 3 tuổi và 3 tháng tuổi. Cô Decadt đang đến thăm người thân ở New York thì thiệt mạng do vụ tấn công. Người dân New York duy nhất bị thiệt mạng trong vụ việc là Nicholas Cleve, 23 tuổi, một kỹ sư phần mềm sống ở làng Greenwich thuộc quận Manhattan.

Trong buổi sáng hôm sau khi xảy ra vụ khủng bố, giới lãnh đạo New York tuyên bố rằng thành phố này sẽ không bị đe dọa, và họ cũng khuyên người dân tiếp tục tổ chức các lễ hội ngày Halloween đã bị gián đoạn. Ngoài ra, chính quyền thành phố cũng tuyên bố vẫn sẽ tổ chức giải Marathon với dự kiến có khoảng 50.000 người tham gia theo đúng kế hoạch vào ngày 5-11 tới.

"Chúng tôi sẽ không suy sụp, chúng tôi sẽ không bị đe dọa bởi bất cứ thứ gì" - Thị trưởng New York Bill de Blasio nói.

Trong khi Thị trưởng de Blasio nói rằng không có thêm mối đe dọa về khả năng xảy ra thêm vụ tấn công khác, lực lượng cảnh sát New York vẫn triển khai thêm các đội bắn tỉa, chó nghiệp vụ phát hiện bom, trực thăng, rào chắn cùng nhiều biện pháp an ninh để đảm bảo cho cuộc thi marathon diễn ra suôn sẻ và an toàn.

Linh Chi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/quoc-te/ke-khung-bo-tai-new-york-muon-treo-co-cua-is-trong-phong-benh-vien-384534