Kẻ khống chế bạn gái, bắn cảnh sát trọng thương khai gì?

Sau khi sử dụng ma túy, Dũng bị ảo giác rồi dùng súng khống chế bạn gái. Khi cảnh sát khu vực đến giải cứu, anh ta bắn cán bộ này bị thương.

Ngày 30/7, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Tuấn Dũng (40 tuổi, trú phường Trần Phú) để điều tra vụ bắt giữ con tin, bắn cảnh sát trọng thương.

Sáng một ngày trước, chị L.T.A.N. (47 tuổi, bạn gái Dũng) đến nhà Dũng ở đường Lĩnh Nam để chơi khi anh này mới sử dụng ma túy.

Trưa hôm đó, Dũng rơi vào tình trạng "ngáo đá". Người đàn ông đập phá đồ đạc, chửi bới người thân rồi cầm dao uy hiếp hàng xóm. Do hoảng sợ, những người trong nhà đã bỏ chạy ra ngoài và báo cơ quan chức năng.

Nghi phạm Nguyễn Tuấn Dũng. Ảnh: Công an cung cấp.

Nghi phạm Nguyễn Tuấn Dũng. Ảnh: Công an cung cấp.

Công an phường và cảnh sát 113 quận Hoàng Mai đến hiện trường nhưng lúc này Dũng vẫn trong tình trạng "ngáo đá". Thấy cảnh sát, Dũng dùng súng tự chế và dao uy hiếp, bắt giữ chị N. làm con tin rồi cố thủ trên tầng 3.

Khi lực lượng chức năng tìm cách giải cứu nạn nhân, kẻ đang "phê" ma túy ném bình gas cản trở. Trong lúc thương thuyết, Dũng bất ngờ nổ súng khiến cảnh sát khu vực Nguyễn Thanh Tùng trọng thương.

Đến 15h cùng ngày, Công an quận Hoàng Mai tiếp cận và khống chế được Dũng, thu khẩu súng bắn đạn chì cùng 2 con dao.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Tuấn Dũng khai bản thân nghiện ma túy từ nhiều năm nay. Kết quả kiểm tra nhanh xác định anh ta dương tính với chất cấm.

Nghi phạm có 4 tiền án về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trộm cắp tài sản và 2 tiền sự liên quan tội danh về ma túy.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ke-khong-che-ban-gai-ban-canh-sat-trong-thuong-khai-gi-post972443.html