Kế hoạch vớt rác trên kênh trong dịp Tết Nguyên đán

Công tác vớt rác trên hai tuyến kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè và Tân Hóa - Lò Gốm chỉ nghỉ ngày 12 và 13-2 (tức mùng 1, 2 Tết).

Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP.HCM đã đưa ra kế hoạch phục vụ vệ sinh công cộng Tết Nguyên đán 2021.

Các đơn vị trong ngành vệ sinh được nghỉ ngày 12 và 13-2-2021 (tức mùng 1, 2 Tết). Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Các đơn vị trong ngành vệ sinh được nghỉ ngày 12 và 13-2-2021 (tức mùng 1, 2 Tết). Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Theo đó, công tác vớt rác trên kênh vẫn được thực hiện như thường lệ. Chỉ riêng ngày 12 và 13-2-2021 (tức mùng 1, 2 tết) toàn thể công nhân nghỉ tết (trừ lực lượng trực bảo vệ).

Ngày 14-2 (mùng 3 Tết) tiếp tục thực hiện công việc bình thường, bắt đầu cả hai tuyến kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè và Tân Hóa-Lò Gốm.

Đối với công tác vận chuyển rác tại đường hoa Nguyễn Huệ (nếu có), thực hiện từ 0 giờ đến 6 giờ sáng, dự kiến ngày 16-2 (mùng 5 Tết).

Toàn bộ khối lượng rác thu gom đổ về trạm 150 Lê Đại Hành, trường hợp nhiều rác có thể vận chuyển trực tiếp về trạm Chi nhánh Môi trường đô thị Chợ Lớn.

Với công tác vận chuyển xà bần, rác xây dựng, công ty sẽ bố trí nhân sự và phương tiện thực hiện vận chuyển toàn bộ ra khỏi các trạm trung chuyển trước ngày 10-2 (ngày 29 tháng Chạp). Đồng thời, yêu cầu lái xe vệ sinh phương tiện sạch sẽ trước khi nghỉ Tết.

NGUYỄN CHÂU

Nguồn PLO: https://plo.vn/do-thi/moi-truong/ke-hoach-vot-rac-tren-kenh-trong-dip-tet-nguyen-dan-963888.html