Kế hoạch vạch trước của gã chém vợ, đốt nhà khiến hai người thiệt mạng

Vài giờ sau khi bị Công an tỉnh Cà Mau bắt giữ, Bạch Văn Kha (37 tuổi, quê Đồng Tháp) thừa nhận hành vi phạm tội.

Nghi phạm Kha tại cơ quan công an - Ảnh: Thạch Mau

Kha đã chém vợ, rồi tưới xăng phóng hỏa đốt nhà khiến hai mẹ con chị Nguyễn Bảo Kiếm (30 tuổi, chị vợ của Kha) cùng con trai 11 tháng tuổi của chị Kiếm tử vong vào rạng sáng 6.8.

Tối đó, Kha vạch trước kế hoạch, nên mua 80.000 đồng xăng, sau đó chạy xe máy đến nhà chị Kiếm để hàn gắn tình cảm với vợ, song bất thành nên hai người xảy ra cự cãi.

Kha sau đó dùng dao chém vợ rồi quay sang tưới xăng lên giường ngủ của hai mẹ con chị Kiếm châm lửa đốt, vì cho rằng bị chị vợ ngăn cản tình cảm.

Kha khai nhận, do mâu thuẫn tình cảm nên vài ngày trước cô vợ 22 tuổi dẫn theo con gái về xin tá túc tại nhà chị Kiếm ở xã Khánh Bình Tây, H.Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Sau khi gây án, Kha bỏ trốn nhưng không thoát. Riêng người vợ được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Thạch Mau

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/ke-hoach-vach-truoc-cua-ga-chem-vo-dot-nha-khien-hai-nguoi-thiet-mang-94064.html