Kế hoạch tiết kiệm khí đốt của Đức đứng trước nguy cơ phá sản

Mùa đông đến sớm hơn và lạnh hơn có thể khiến kế hoạch cắt giảm mức tiêu thụ khí đốt của Đức đứng trước nguy cơ phá sản.

RT dẫn báo cáo của cơ quan quản lý năng lượng Đức cho biết, mức tiêu thụ khí đốt tự nhiên ở các hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ của nước này đã tăng hơn 14% so với mức trung bình 5 năm gần đây.

Báo cáo trên được Đức đưa ra ngay sau đợt lạnh đầu tiên ở châu Âu, từ ngày 19/9 đến 25/9.

Khu vực tư nhân (hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ) đang chiếm khoảng 40% lượng tiêu thụ khí đốt ở Đức, chủ yếu dùng để sưởi ấm. Mức tiêu thụ khí đốt ở Đức tăng mạnh đúng vào thời điểm xuất hiện không khí lạnh đầu tiên ở một số nước Tây Âu và Bắc Âu. Nền nhiệt trung bình ghi nhận ở các khu vực này vào khoảng 10,5 độ C, mức thấp nhất trong 30 năm trở lại đây.

Khí đốt không chỉ để nấu ăn mà còn chạy máy sưởi ở hầu hết các gia đình Đức. (Ảnh: Times of Malta)

Khí đốt không chỉ để nấu ăn mà còn chạy máy sưởi ở hầu hết các gia đình Đức. (Ảnh: Times of Malta)

Theo dữ liệu của Bloomberg, phải đến giữa tháng 10 năm ngoái, nhiệt độ trung bình ở Tây Âu và Bắc Âu mới giảm xuống mức dưới 10 độ.

Cơ quan quản lý năng lượng Đức cho biết nước này bắt buộc phải theo đuổi kế hoạch cắt giảm mức tiêu thụ khí đốt nếu muốn vượt qua mùa đông năm nay, sau khi mất đi nguồn cung khí đốt từ Nga. Berlin thậm chí đặt ra mục tiêu giảm ít nhất 20% mức tiêu thụ khí đốt trong những tháng tới.

“Lượng khí đốt tiêu thụ của các hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ trong tuần qua cao hơn hẳn mức bình quân các năm trước, điều này có thể khiến kế hoạch cắt giảm mức tiêu thụ khí đốt gặp trở ngại, việc thiếu khí đốt trong mùa đông là điều không thể tránh khỏi”, Klaus Muller, người đứng đầu Cơ quan Mạng lưới năng lượng Liên bang Đức (Bundesnetzagentur) nói.

Cũng theo ông Muller, nước Đức có thể vượt qua mùa đông sắp tới nếu làm được những điều dưới đây:

Thứ nhất, thúc đẩy các dự án năng lượng thay thế, nhập khẩu thêm khí hóa lỏng (LNG).

Thứ hai, tiếp tục duy trì nguồn cung khí đốt từ các đối tác truyền thống.

Thứ ba, mỗi người dân Đức phải tự ý thức việc tiết kiệm năng lượng, ngay cả khi mùa đông hơn hơn trước.

Bên cạnh khu vực tư nhân, ngành công nghiệp nặng cũng tiêu thụ khoảng 60% lượng khí đốt nhập khẩu hàng năm của Đức. Chính phủ Đức cũng đặt ra mục tiêu cắt giảm tiêu thụ khí đốt đối với một số ngành công nghiệp của nước này, ước tính khoảng 22% so với năm ngoái.

Bundesnetzagentur cho biết cơ quan này sẽ công bố báo cáo tiêu thụ khí đốt ở Đức hàng tuần trong suốt mùa đông 2022.

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ke-hoach-tiet-kiem-khi-dot-cua-duc-dung-truoc-nguy-co-pha-san-ar705106.html