Kế hoạch tập huấn tại châu Âu của tuyển Thái Lan bị chỉ trích

Chủ tịch CLB Buriram United Newin Chidchob đã đặt câu hỏi về tính hợp lý, hiệu quả khi đội tuyển quốc gia Thái Lan có kế hoạch sang châu Âu tập huấn 2 tuần.

HLV trưởng tuyển Thái Lan Milovan Rajevac tính đưa ĐKVĐ AFF Cup sang châu Âu rèn quân trong 2 tuần, khi giải Ngoại hạng Thái Lan tạm nghỉ vào giữa tháng 5 và tháng 6 tới. Chiến lược gia người Serbia đã bàn bạc cụ thể với Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) về kế hoạch này.

Tuy nhiên, Newin Chidchob đã lên tiếng phản đối, qua đó tiếp tục cho thấy sự bất mãn ngày càng tăng của đội bóng hàng đầu Thái Lan với cách thức mà FAT đang điều hành giải đấu. “Tôi yêu đất nước mình và đó là lý do tại sao tôi nghi ngờ tính khả thi của kế hoạch sang châu Âu tập huấn? Chỉ riêng việc di chuyển đi, về đã mất 4 ngày rồi. Các cầu thủ sẽ phải làm quen với thời tiết, khí hậu rồi chỉ đá 2 trận giao hữu”, Newin cho biết trên Bangkok Post.

Ông chủ của CLB Buriram nhấn mạnh việc tập huấn tại Áo sẽ khiến các cầu thủ bị bào mòn về thể lực, ảnh hưởng lớn đến các CLB trong phần còn lại của mùa giải. “Có thật sự đáng để rèn quên ở châu Âu hay không trong những đối thủ thường xuyên của Thái Lan là các đội ở châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản… Phong cách của các đội châu Âu quá khác biệt và tôi nghĩ nó sẻ ảnh hưởng đến cảm giác của cầu thủ khi đối phó với những đội quen thuộc”, Newin chia sẻ thêm.

Tuyển Thái Lan ấp ủ nhiều kế hoạch tham vọng nhưng không phải cái nào cũng được các CLB hợp tác.

Thái độ cứng rắn của ông chủ CLB Buriram có thể được các đội khác noi thêm, để giữ chân các cầu thủ chủ chốt. Đây là điều đã diễn ra những năm gần đây, khi các đội tuyển quốc gia Thái Lan không có lực lượng mạnh nhất do các đội bóng không nhả quân.

Vì lý do này, đội U23 Thái Lan đã cử đội hình kém cỏi đến VCK U23 châu Á 2018, nơi họ sớm bị loại tại vòng bảng. Trong khi đó, hai đội khác ở Đông Nam Á đều thi đấu thành công. U23 Malaysia vào tứ kết, còn U23 Việt Nam gây sốc với việc giành ngôi á quân.

Tập huấn tại châu Âu là một phần trong kế hoạch nâng tầm tuyển Thái Lan của Rajevac. Cuối tháng 3 này, FAT đã mời 3 đội Gabon, Slovakia và UAE sang Bangkok dự King’s Cup. Cuối năm, họ cũng có kế hoạch cử lực lượng mạnh nhất để bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup.

Nguyễn Đăng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ke-hoach-tap-huan-tai-chau-au-cua-tuyen-thai-lan-bi-chi-trich-post823494.html