Kế hoạch tàn độc của gã chồng dùng chày sát hại vợ ở Long Biên

Ngày 17/3 Công an quận Long Biên cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Văn Nghĩa (SN 1960, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) về hành vi 'Giết người'.

 Tang vật gây án.

Tang vật gây án.

Theo điều tra, giữa Nghĩa và vợ là bà Phạm Thị K. (SN 1962) từ nhiều năm nay thường xuyên xảy ra cãi vã, mâu thuẫn. Hai người đã ly thân, tuy nhiên vẫn sống cùng nhau trong một nhà.

Ngày 28/1 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán), Nghĩa đang ăn Tết ở quê tại thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình thì nảy sinh ý định sát hại vợ. Đến khoảng 11h cùng ngày, Nghĩa từ quê về nhà để gây án.

Chiều mùng 4 Tết, khi về đến nhà, Nghĩa thấy cửa không khóa nên đi vào phía trong và thấy bà K. đang ngủ trên giường. Thấy vậy, Nghĩa đi xuống bếp lấy một chiếc chày gỗ ra chỗ bà K. nằm rồi dùng chày gỗ đập nhiều nhát vào đầu vợ, khiến nạn nhân tử vong.

Gây án xong, Nghĩa này thu dọn hiện trường, đến cây xăng Phú Viên, thuộc phường Bồ Đề, đã phi tang chiếc chày gỗ vào bụi rậm ven đường và di chuyển về Thái Bình.

17h cùng ngày, Nghĩa đã đến Công an quận Long Biên đầu thú.

Lưu Ly

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/khoi-to/ke-hoach-tan-doc-cua-ga-chong-dung-chay-sat-hai-vo-o-long-bien-84845.html