Kế hoạch tấn công khủng bố Sri Lanka có từ nhiều năm trước

Giới chức Sri Lanka cho biết, những kẻ tấn công có thể đã mất 7-8 năm để lên kế hoạch này.

Cảnh sát Sri Lanka bên trong nhà thờ Sebastian tại Katuwapitiya ở Negombo. Ảnh: Getty Images

Cảnh sát Sri Lanka bên trong nhà thờ Sebastian tại Katuwapitiya ở Negombo. Ảnh: Getty Images

Ngày 24-4, lực lượng an ninh Sri Lanka đã vô hiệu hóa một thiết bị nổ tại một nhà hàng ở thành phố Katan. Thông tin ban đầu cho biết khối thuốc nổ được giấu trong một chiếc ba lô.

Cùng ngày, cảnh sát cho biết số người thiệt mạng trong loạt vụ nổ đã tăng lên 359 người. Đến nay, cảnh sát Sri Lanka đã bắt giữ hơn 100 nghi phạm liên quan đến các vụ đánh bom liều chết này.

Theo Reuters, Thứ trưởng Quốc phòng Sri Lanka Ruwan Wijewardene cho biết, một trong 9 kẻ đánh bom liều chết thực hiện loạt vụ đánh bom ngày 21-4 vừa qua là phụ nữ.

Giới chức Sri Lanka cũng cho biết thêm, những kẻ tấn công có thể đã mất 7-8 năm để lên kế hoạch này.

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận là thủ phạm, dù không đưa ra bằng chứng.

Tuy nhiên, phát biểu trước Quốc hội Sri Lanka ngày 23-4, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Sri Lanka Ruwan Wijewardene cáo buộc 2 nhóm Hồi giáo trong nước là National Thawheed Jama’ut và Jammiyathul Millathu Ibrahim liên quan đến vụ tấn công.

GIA BẢO

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/ke-hoach-tan-cong-khung-bo-sri-lanka-co-tu-nhieu-nam-truoc-589222.html