'Kế hoạch nhỏ' - ý nghĩa lớn

'Kế hoạch nhỏ' là phong trào có sức sống lâu bền của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh nhằm thực hiện lời dạy của Bác Hồ: 'Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình'.

Phong trào được hình thành từ sáng kiến của thiếu nhi Sơn Tây (nay là Hà Nội) và TP Hải Phòng lao động, tiết kiệm xây dựng Nhà máy Nhựa Thiếu niên tiền phong đặt tại Hải Phòng năm 1958. Trải qua hơn 60 năm, phong trào được triển khai rộng khắp tại các liên đội trong cả nước với nhiều hình thức như: Tổ chức chăn nuôi, trồng rau; tiết kiệm, thu gom phế liệu, giấy vụn... Kinh phí thu được từ nguồn “Kế hoạch nhỏ” dùng đầu tư cho công tác đội, phong trào thiếu nhi và thực hiện các công trình măng non.

“Kế hoạch nhỏ” đã làm phong phú thêm các hoạt động của đội, tạo không khí thi đua sôi nổi trong đội viên, thiếu nhi; giáo dục các em ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường, tình yêu lao động... Phong trào trở thành hoạt động truyền thống tiêu biểu của tổ chức đội, để lại nhiều dấu ấn trong lòng các thế hệ thiếu nhi, phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, hiệu ứng xã hội tích cực, tạo điểm nhấn trong công tác đội và phong trào thiếu nhi.

Báo Quân đội nhân dân giới thiệu tới bạn đọc một số hình ảnh (chụp trước tháng 4-2021) về hoạt động nêu trên của các em đội viên, thiếu nhi giai đoạn 2015-2020.

Học sinh Trường Tiểu học Tiên Châu (tỉnh Quảng Nam) nuôi heo đất giúp bạn nghèo.

Học sinh Trường Tiểu học Tiên Châu (tỉnh Quảng Nam) nuôi heo đất giúp bạn nghèo.

Học sinh Trường Tiểu học An Vĩnh Ngãi (tỉnh Long An) trồng rau sạch làm "Kế hoạch nhỏ".

Các em đội viên Liên đội Trường Tiểu học Kỳ Đồng (tỉnh Thái Bình) tích cực tham gia Phong trào “Kế hoạch nhỏ”.

"Ngôi nhà kế hoạch nhỏ" của Liên đội Trường Tiểu học Đào Mỹ (tỉnh Bắc Giang).

Chùm ảnh của AN CHINH và CTV

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/ke-hoach-nho-y-nghia-lon-661065