Kế hoạch hòa bình Trung Đông của Mỹ bị phản đối tại Hội đồng Bảo an

Tổng thống Abbas khẳng định kế hoạch 'Tầm nhìn' của Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế, chủ quyền và quyền dân tộc tự quyết của người dân Palestine.

Ngày 11/2, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiến hành phiên họp mở “Tình hình Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine” nhằm thảo luận các diễn biến mới liên quan gần đây sau khi Mỹ công bố kế hoạch hòa bình Trung Đông. Tại phiên họp này, nhiều nước ủy viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không đồng tình với Kế hoạch Hòa bình Trung Đông của Mỹ.

Tổng thống Abbas khẳng định kế hoạch “Tầm nhìn” của Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế, chủ quyền và quyền dân tộc tự quyết của người dân Palestine. Ảnh: France 24

Tổng thống Abbas khẳng định kế hoạch “Tầm nhìn” của Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế, chủ quyền và quyền dân tộc tự quyết của người dân Palestine. Ảnh: France 24

Trong phiên họp, 4 nước ủy viên Hội đồng bảo an là Bỉ, Estonia, Pháp và Đức cùng Ba Lan, quốc gia vừa hết nhiệm kỳ tại cơ quan này khẳng định, Kế hoạch Hòa bình Trung Đông mà Mỹ vừa công bố đã đi chệch khỏi những giới hạn được cộng đồng quốc tế nhất trí.

Tuyên bố chung của 5 quốc gia nêu rõ lập trường lâu nay của Liên minh châu Âu (EU) là duy trì cam kết đối với giải pháp 2 nhà nước đã được thương lượng, dựa trên đường biên giới năm 1967. Tuyên bố khẳng định: “Sáng kiến của Mỹ, được đưa ra vào ngày 28/1, chệch khỏi những giới hạn được cộng đồng quốc tế nhất trí”.

5 quốc gia tái khẳng định sẵn sàng nỗ lực hướng tới nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Palestine nhằm giải quyết mọi vấn đề về quy chế cuối cùng, như vấn đề đường biên giới, quy chế của Jerusalem, an ninh và tị nạn với mục tiêu xây dựng một nền hòa bình công bằng và bền vững.

Trong khi đó, Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc, ông Trương Quân (Zhang Jun) tái khẳng định sự ủng hộ của nước này đối với sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Palestine nhằm khôi phục quyền dân tộc hợp pháp. Phát biểu tại phiên họp, ông Trương Quân nêu rõ, Trung Quốc luôn tin rằng, các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc và sự đồng thuận của cộng đồng quốc tế về giải pháp hai nhà nước và nguyên tắc đổi đất lấy hòa bình, thiết lập một nền tảng quan trọng trong giải quyết vấn đề của Palestine và phải được giám sát hiệu quả.

Quan chức Trung Quốc khẳng định vấn đề của Palestine chỉ có thể được giải quyết thông qua các biện pháp chính trị. Bất kỳ đề xuất nào phải được đưa ra dựa trên đối thoại và thương lượng trên cơ sở bình đẳng và phải góp phần thiết lập một giải pháp toàn diện, công bằng và lâu dài.

“Palestine nên là một phần của bất kỳ cuộc đàm phán nào liên quan đến tương lai của họ. Và họ nên đóng một vai trò lớn trong bất kỳ kế hoạch nào liên quan đến các quyền cơ bản của họ”, ông Trương Quân nói.

Ngoài các thành viên Hội đồng Bảo an, cuộc họp có sự tham gia của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Trong phát biểu của mình, Tổng thống Palestine bác bỏ Kế hoạch Hòa bình Trung Đông mang tên “Tầm nhìn” của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo Tổng thống Abbas, “Tầm nhìn” sẽ không mang lại hòa bình cho khu vực, rằng đây là bước đi đơn phương, vi phạm luật pháp quốc tế, chủ quyền và quyền dân tộc tự quyết của người dân Palestine.

"Vài ngày trước Mỹ giới thiệu cái gọi là ‘Thỏa thuận thế kỷ’. Tôi muốn nói với ông Donald Trump rằng, kế hoạch của ông ấy không thể đạt được hòa bình và an ninh cho khu vực vì đã hủy bỏ tính hợp pháp quốc tế. Nó hủy bỏ tất cả các quyền của người Palestine. Điều này không đáp ứng nguyện vọng của một giải pháp hai nhà nước và cũng không thể là cơ sở cho bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai nhằm đạt được hòa bình. Đó là lý do tại sao bản thỏa thuận này không chỉ bị chúng tôi mà cả cộng đồng quốc tế từ chối”, Tổng thống Abbas nhấn mạnh.

Tổng thống Abbas kêu gọi Hội đồng Bảo an và Nhóm Bộ tứ, gồm Mỹ, Nga, Liên minh châu Âu (EU) và Liên Hợp Quốc, tiến hành một hội nghị quốc tế về hòa bình Trung Đông; thúc đẩy thực hiện các nghị quyết Hội đồng bảo an và Sáng kiến Hòa bình Arab.

Trước đó, ngày 28/1 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố Kế hoạch Hòa bình Trung Đông, còn được biết đến là "Thỏa thuận thế kỷ". Bản kế hoạch 80 trang mang tên “Tầm nhìn” bao gồm 50 trang cho phần chính trị và 30 trang cho phần kinh tế với khoảng 50 tỷ USD nhằm giúp khôi phục nền kinh tế cho người dân Palestine, Jordan và Ai Cập.

Theo kế hoạch được Tổng thống Donald Trump công bố, Mỹ sẽ công nhận các khu định cư của Israel tại khu Bờ Tây. Đổi lại, Israel sẽ phải đồng ý dừng các hoạt động xây dựng khu định cư mới trong vòng 4 năm trong khi đàm phán vấn đề nhà nước Palestine. Kế hoạch này cũng kêu gọi vẽ lại biên giới ở khu Bờ Tây và Đông Jerusalem, đồng thời tạo điều kiện cho người dân Palestine xây dựng một nhà nước độc lập ở Đông Jerusalem nếu đáp ứng được một số yêu cầu cụ thể./.

Vũ Anh Tuấn/VOV1
Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ke-hoach-hoa-binh-trung-dong-cua-my-bi-phan-doi-tai-hoi-dong-bao-an-1009556.vov