Kế hoạch giết gia đình đồng hương, cướp tài sản của nghi phạm người Hàn Quốc

Ngày 26-12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vẫn đang tiến hành lấy lời khai nghi phạm Lee Hyeong Won (SN 1990, quốc tịch Hàn Quốc) để điều tra làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.

Như đã thông tin, rạng sáng 21-12, Công an Q.7 nhận được tin báo xảy ra vụ án mạng tại một căn nhà trên đường nội khu Hưng Phước 1, P.Tân Phong, Q.7.

Vụ việc khiến bà Jung Young Sook (49 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) tử vong tại chỗ, còn chồng là ông Yoon Sang Young (50 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) và con gái là Yoon Jeong Jyi (16 tuổi) bị thương nặng.

Ngay lập tức Công an Q.7 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vào cuộc khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ vụ án.

Lee Hyeong Won bị bắt chiều 25-12 tại một khách sạn ở Q.1.

Lee Hyeong Won bị bắt chiều 25-12 tại một khách sạn ở Q.1.

Bước đầu xác định, Sau khi gây án, hung thủ đã lấy điện thoại di động của các nạn nhân đồng thời lấy 1 xe ôtô Chervolet Spark của gia đình để trước nhà, rồi tẩu thoát.

Tới sáng cùng ngày, Công an tiếp tục nhận được thông tin có một xe ô tô bị đốt ở khu vực cầu Thủ Thiêm 2, thuộc P.Bình An, Q.2. Vào cuộc điều tra, công an xác định đây là chiếc ô tô của gia đình nạn nhân.

Qua trích xuất camera và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định nghi phạm là người Hàn Quốc, có vóc dáng thư sinh, đeo kính.

Sau 4 ngày truy xét, các trinh sát đã bắt được nghi phạm khi người này đang lẩn trốn trong một khách sạn ở Q.1 và đang chờ ngày xuất cảnh.

Chân dung nghi phạm bị công an phát thông báo truy tìm.

Tại cơ quan công an, người này khai tên Lee Hyeong Won (29 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) nhưng không thừa nhận hành vi phạm tội, tuy nhiên trước những chứng cứ không thể chối cãi, người này đã cÚi đầu nhận tội.

Lee Hyeong Won khai sang Việt Nam từ 4 năm trước, lưu trú ở Q.1. Mới đây ngày 1/11, Lee Hyeong Won từ Philippines nhập cảnh vào Việt Nam và dự kiến sẽ xuất cảnh sau khi gây án.

Nghi phạm khai có biết gia đình nạn nhân, nhưng không tiếp xúc nhiều. Trước khi gây án, Lee Hyeong Won đã nhiều lần tới trước nhà nạn nhân để nghiên cứu hiện trường, lên kế hoạch đột nhập và tẩu thoát sau khi gây án.

Hiện trường rạng sáng 21-12.

Rạng sáng 21-12, Lee Hyeong Won đột nhập vào nhà của bà Jung Yuong Sook bằng lối cửa sau, sau đó đi vào phòng ngủ của vợ chồng và con gái nạn nhân trên tầng 2. Lee Hyeong Won dùng dao đâm bà Jung Yuong Sook tử vong tại chỗ, rồi cắt cổ người chồng.

Riêng cô con gái 16 tuổi chạy lên tầng 4 thì Lee HyeongWon uy hiếp, khống chế người con gái để mở két sắt nhưng người con gái không biết mật mã.

Cô gái này tìm được 3 triệu và đưa cho nghi phạm, sau đó bỏ chạy, còn nghi phạm lấy 1 túi xách có 4 điện thoại và 1 số giấy tờ rồi đi ra khỏi nhà.

Chiếc ô tô hiệu Chevrolet của gia đình nạn nhân.

Lee Hyeong Won tiếp tục lấy chiếc ô tô đậu trước nhà nạn nhân rồi lái đi khỏi hiện trường. Lúc rạng sáng, đối tượng đưa ô tô đến chân cầu Thủ Thiêm, Q.2 rồi châm lửa đốt phi tang.

Sau khi gây án, Lee Hyeong Won đến thuê phòng ở 1 khách sạn tại phường Phạm Ngũ Lão, Q.1 ẩn náu, chờ đến ngày xuất cảnh rời khỏi Việt Nam.

Chiếc ô tô sau đó bị đốt ở cầu Thủ Thiêm.

Nhưng sau đó đối tượng bị các trinh sát bằng giữ. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Đoàn Dự

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/ke-hoach-giet-dong-huong-cuop-tai-san-cua-nghi-pham-nguoi-han-quoc_85291.html