Kế hoạch của hai kẻ nổ súng cướp ngân hàng ở Khánh Hòa

Cách đây 4 tháng, Hùng rủ bạn nghiện là Quang cướp ngân hàng để đổi đời và được đồng ý...

Hai tên cướp tại cơ quan công an. Ảnh VNE

Theo báo Vietnamnet, Công an tỉnh Khánh Hòa vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Hoàng Nhật Hùng (36 tuổi) và Đàm Minh Quang (30 tuổi, cùng ngụ P. Ninh Hiệp, TX. Ninh Hòa) về tội “cướp tài sản”.

Công an tỉnh cũng đã thu hồi được 4,4 tỷ trên tổng số 4,5 tỷ đồng mà 2 đối tượng cướp được tại phòng giao dịch của 1 ngân hàng nằm trên đường 2 Tháng 4, TX. Ninh Hòa vào trưa 5/9.

Về hung khí gây án, Công an xác nhận thu giữ 5 khẩu súng tự chế, 1 khẩu súng tự chế tháo rời và 50 viên đạn loại đạn tự chế dùng cho súng thể thao cùng nhiều thiết bị, nguyên liệu chế tạo súng, đạn…

Trong vụ án cướp ngân hàng này, đến nay cơ quan điều tra xác định Hùng là chủ mưu. Hùng và Quang đã khai báo chi tiết hành vi gây án. Cả 2 đều nghiện ma túy nặng.

Theo khai báo của 2 đối tượng, sau một thời gian đi nghĩa vụ quân sự, Hùng xuất ngũ, về địa phương lấy vợ. Tuy nhiên do bản tính ham chơi nên Hùng dính vào ma túy và nợ nần.

Cách đây 4 tháng, Hùng rủ bạn nghiện là Quang cướp ngân hàng để đổi đời và được đồng ý.

Hùng vốn là thợ cơ khí, từng có thời gian đi nghĩa vụ quân sự nên có hiểu biết nhất định về súng đạn. Đồng thời, trong quá trình chuẩn bị cho kế hoạch táo bạo, Hùng lên mạng tìm hiểu các clip về súng tự chế để mày mò chế tạo. Y đặt mua các thiết bị chế tạo súng, đạn từ các đối tượng trên mạng xã hội.

Cả 2 bàn bạc sẽ đánh cướp lần lượt nhiều ngân hàng. Chúng mất thời gian dài theo dõi các mục tiêu và phi vụ đầu tiên nhắm vào là phòng giao dịch của 1 ngân hàng ở đường 2 Tháng 4 vì nơi đây vắng vẻ, có nhiều đường thoát.

Cũng theo Zing News, trước đó khoảng 10h ngày 5/9, hai tên cướp đi xe máy đến Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh thị xã Ninh Hòa. Một tên đứng ngoài, kẻ còn lại mang theo súng vào bên trong ngân hàng.

Tên cướp mang sẵn bao tải và lấy đi nhiều tiền, sau đó lên xe đồng bọn tẩu thoát. Tại hiện trường, công an thu giữ một khẩu súng do tên cướp bỏ lại.

Qua truy xét đêm 6/9, công an bắt giữ Hùng và Quang tại phường Ninh Hiệp (thị xã Ninh Hòa). Khám xét nơi ở của 2 nghi phạm, công an thu giữ số tiền 3,7 tỷ đồng, nhiều khẩu súng và tang vật liên quan.

Hùng thừa nhận với công an rằng anh ta là chủ mưu lên kế hoạch và chế tạo súng, sau đó bàn với Quang cùng thực hiện vụ cướp. Tên này còn khai sau khi cướp xong đã đưa một ít cho vợ, cho bạn bè và mua ma túy để cả 2 dùng.

Theo luật sư Nguyễn Tường Linh, văn phòng luật sư Hồng Hà (đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa), pháp luật hiện nay chưa có quy định về tội cướp ngân hàng, tuy nhiên xem xét các yêu tố cấu thành thì tội cướp ngân hàng được coi là tội cướp tài sản theo quy định của Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Căn cứ Điều 168 Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi năm 2017, tùy vào tính chất mức độ của hành vi phạm tội, người phạm tội "Cướp tài sản" có thể bị phạt tù từ 2 đến 20 năm, hoặc chung thân. Đồng thời, còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đến 100.000.000 hoặc, quản chế - báo NLĐ đưa tin.

H. Nam (Tổng hợp)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/ke-hoach-cua-hai-ke-no-sung-cuop-ngan-hang-o-khanh-hoa-d271573.html