Kế hoạch chơi Halloween vui nhộn của bạn trẻ Sài Gòn

Năm nay, nhiều hoạt động Halloween trực tuyến 'nở rộ', bên cạnh đó, các bạn trẻ cũng lựa chọn cho mình cách thức riêng để đón lễ hội hóa trang tại nhà.

Hòa mình vào đại tiệc Halloween trực tuyến

Dù TP. HCM đang dần trở về “bình thường mới”, nhiều hoạt động vẫn diễn ra dưới hình thức trực tuyến để đảm bảo an toàn. Năm nay, nhằm mang lại không khí Halloween sôi nổi, CLB Truyền thông “Cóc Sài Gòn” (ĐH FPT TP. HCM) sẽ tổ chức sự kiện trực tuyến “Hallopartment 2021” với format kinh dị, rùng rợn. Sự kiện sẽ bắt đầu lúc 18h ngày 30/10/2021 trên nền tảng Google Meet và Facebook Live.

Chủ đề của “Hallopartment 2021” dựa trên những bí ẩn xoay quanh căn chung cư 727, với mạch truyện liên tục được lồng ghép vào các hoạt động kèm giải thưởng. Người chơi sẽ có cảm giác như đang nhập vai để khám phá những câu chuyện ám ảnh.

“Cốt truyện được chúng mình lấy cảm hứng từ căn chung cư 727, một công trình có thật và không thể hoàn thành. Nơi đây có những câu chuyện truyền miệng về bí ẩn án mạng oan khiên, âm hồn chướng khí vất vưởng”, Nguyễn Ngọc Thanh Thảo (Trưởng ban Truyền thông sự kiện) “bật mí”.

Tập thể CLB Truyền thông "Cóc Sài Gòn".

Thông qua sự kiện online có quy mô lớn và nhiều trò chơi trải nghiệm, Ban Tổ chức hy vọng đây sẽ là dịp gắn kết các bạn học sinh, sinh viên; tạo cơ hội cho người tham gia vui chơi, thể hiện tài năng và hòa mình vào đại tiệc Halloween 2021.

Trần Thiên Quý (Trưởng Ban Tổ chức sự kiện) cho biết, không giống với hoạt động Halloween trong nhà và ngoài trời mọi năm, đây là lần đầu tiên “Cóc Sài Gòn” thử sức tổ chức sự kiện giải trí trực tuyến nhằm thích ứng với tình hình hiện tại. Điều đó đã giúp Quý và các thành viên khác có cơ hội tìm hiểu về kỹ thuật xây dựng sự kiện trực tuyến.

“Bên cạnh đó, tụi mình gặp nhiều khó khăn trong khâu lên ý tưởng tổ chức, vận hành trò chơi cũng như vấn đề kỹ thuật. Vì thành viên ê kíp đều là sinh viên nên tụi mình chưa thể đầu tư tốt nhất cho phần thiết bị. Bù lại, tụi mình cố gắng mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho người tham dự qua phần hình ảnh “mãn nhãn” và âm thanh sống động”, Quý chia sẻ.

Hóa trang “tại gia”

Cứ đến mỗi dịp lễ đặc biệt như Giáng sinh, Halloween... Đặng Phan Thiên An (sinh năm 2006) lại tìm kiếm ý tưởng để tham gia thử thách hóa trang trên mạng xã hội. Năm nay, cô lấy ý tưởng từ những tổn thất do dịch bệnh kéo dài gây ra và cho ra đời hình tượng độc đáo: Trái Đất... khóc vì bị vi rút xâm chiếm. Điểm nhấn trên khuôn mặt màu xanh, tượng trưng cho Trái Đất là những giọt nước mắt màu đỏ được An tạo hình bằng keo nến, rồi sơn màu. An chia sẻ: “Mình chọn màu đỏ vì chúng tượng trưng cho những giọt máu. Chúng mang nhiều ý nghĩa, chẳng hạn như những đứa trẻ mất đi máu mủ của mình trong đại dịch hay nước mắt của những người vô gia cư đang kêu gọi sự giúp đỡ...”.

Thiên An cùng tạo hình độc đáo nhân dịp Halloween.

Ngoài ra, hình tượng vi rút cũng được An tự tay vẽ và tô bằng phấn mắt. Để tạo nên tổng thể sâu và rõ, An đã dành nhiều thời gian cho công đoạn tạo khối. Sau hơn hai tiếng tỉ mẩn hóa trang, Thiên An cảm thấy vui và hài lòng vì thành quả lần này của mình đã truyền tải thông điệp ý nghĩa về dịch bệnh. Với cô, việc makeup không chỉ làm đẹp cho khuôn mặt mà còn mang tính nghệ thuật vì có khả năng thể hiện ý nghĩa riêng.

Thiên An theo đuổi lối trang điểm nghệ thuật.

Đối với Nguyễn Phương Quỳnh (sinh năm 1998, sống tại TP. HCM), Halloween là lễ hội mà cô yêu thích nhất trong năm. Trước đây, khi theo dõi những màn hóa trang biến hình của người nổi tiếng, Quỳnh luôn ao ước được biến hóa cho chính mình và năm nay cô đã thực hiện được.

Tạo hình Cruella của Phương Quỳnh trong dịp Halloween này.

Ý tưởng hóa trang của Quỳnh cho Halloween năm nay đến từ những nhân vật trong phim mà cô yêu thích. Vì ý tưởng quá nhiều nên Quỳnh đã bắt đầu thực hiện chúng từ cuối tháng Chín, trong đó có hình tượng Cruella de Vil. Đây là nhân vật Quỳnh ấp ủ thực hiện sau khi xem bộ phim làm riêng về cuộc đời Cruella.

Cô cho biết, Cruella là nhân vật phản diện “ngầu” nhất Disney vì bà ta có lý tưởng riêng, đi ngược với số đông và là nhà thiết kế thời trang đầy tham vọng. Theo Quỳnh, đặc trưng của nhân vật này là kiểu đánh khối sắc sảo, cặp chân mày đậm nét châu Âu, môi đỏ và đôi mắt đen “smokey” thể hiện sự bí ẩn, quyền lực.

Một số tạo hình độc đáo khác của Phương Quỳnh.

Vì không có trang phục giống trong phim nên cô thay bằng vest đen, kèm theo phụ kiện choker đơn giản. Sau khi tự “hòa mình” vào nhân vật, Quỳnh hy vọng mình sẽ trở thành một người quyền lực, tự tin, giữ vững lập trường và luôn “điên loạn” cùng nghệ thuật như Cruella.

Nếu Halloween không bị cản trở bởi dịch bệnh, Quỳnh sẽ hóa thân thành các nhân vật để đi chơi ở phố đi bộ hay đến những nơi tổ chức cuộc thi về Halloween. Còn năm nay, cô sẽ rủ bạn bè về nhà làm tiệc và chụp ảnh kỷ niệm.

Như Mai – Hương Nhu

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/ke-hoach-choi-halloween-vui-nhon-cua-ban-tre-sai-gon-post1386820.tpo