Kế hoạch B giúp Tổng thống Trump kiếm 137 triệu USD khi rời Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể kiếm được tới 137 triệu USD nhờ hợp đồng sách và truyền hình nếu ông thua cuộc chiến pháp lý về kết quả bầu cử và rời Nhà Trắng.

Tổng thống Trump có thể kiếm được nhiều tiền từ hợp đồng sách và truyền hình. Ảnh: AP

Tổng thống Trump có thể kiếm được nhiều tiền từ hợp đồng sách và truyền hình. Ảnh: AP

Theo trang 9news.com.au, một nguồn tin thân cận với Tổng thống đã tiết lộ thông tin trên và cho biết ông Trump đang bị “dội bom” với hàng loạt đề nghị ký hợp đồng ra sách và truyền hình.

Nguồn tin cho biết hợp đồng sách và truyền hình chính là kế hoạch B nếu ông Trump không thắng các vụ kiện tụng kết quả bầu cử. Nguồn tin nói: “Hãy biến 70 triệu lá phiếu thành số người xem và doanh số bán sách kỷ lục. Mọi cuốn sách có nội dung phản đối ông Trump đều hốt bạc, vì thế cuốn sách từ chính ông Trump chắc chắn sẽ rất thành công”.

Tuy nhiên, một số nguồn tin xuất bản khác lại tranh luận về số tiền mà ông Trump có thể kiếm từ bán sách.

Một số nhà xuất bản không tin ông Trump sẽ có sức hấp dẫn toàn cầu như cựu Tổng thống Barack Obama – người sẽ xuất bản cuốn “A Promised Land” vào tuần tới. Ông và vợ Michelle đã ký hợp đồng trị giá 89 triệu USD với nhà xuất bản Crown năm 2017.

Tuy vậy, ông Trump thực sự có lượng người theo dõi rất lớn. Ông nhận được trên 70 triệu phiếu phổ thông ngay cả khi ông có khả năng trở thành tổng thống đầu tiên không tái đắc cử sau gần 30 năm.

Ông Matt Latimer ở công ty văn học Javelin nói: “Đây là một nhiệm kỳ tổng thống rất gây tranh cãi và thế giới xuất bản New York không có nhiều người hâm mộ ông Trump. Nhưng có hàng chục triệu người Mỹ trông đợi ông Trump làm tổng thống và là người hâm mộ chính quyền của ông. Ít nhất một số nhà xuất bản sẽ nhận thấy điều đó”.

Trong thực tế, nhà xuất bản nào ký kết hợp đồng với ông Trump hoặc quan chức nào đó trong chính quyền của ông có thể hứng chịu sự giận dữ từ những người phản đối ông Trump nói chung và cả trong ngành xuất bản nói riêng.

Thông tin về giá trị hợp đồng sách và truyền hình nói trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump đang đấu tranh pháp lý về kết quả bầu cử năm 2020. Ông vẫn chưa thừa nhận thất bại trước đối thủ Joe Biden. Theo Fox News, ông Biden đã giành được 290 phiếu đại cử tri, còn ông Trump giành được 217 phiếu.

Chiến dịch của Tổng thống Trump đã cáo buộc bầu cử gian lận và đâm đơn kiện ở nhiều bang với hy vọng lật ngược kết quả.

Thùy Dương/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/ke-hoach-b-giup-tong-thong-trump-kiem-137-trieu-usd-khi-roi-nha-trang-20201112112207855.htm