Kẻ hiếp dâm con gái của người tình lĩnh 20 năm tù

Bị người tình của mẹ hiếp dâm nhiều lần, bé gái đã bỏ trốn khỏi nhà và kể chuyện với cha ruột để tố cáo với cơ quan công an.

Ngày 24/10, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên xử sơ thẩm đối với Nguyễn Tấn Tín (34 tuổi, trú xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, Quảng Nam) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

 Nguyễn Tấn Tín khi bị bắt

Nguyễn Tấn Tín khi bị bắt

Theo cáo trạng, Tín và chị C.T.M. (ngụ huyện Núi Thành) sống chung với nhau như vợ chồng (cả hai trước đó đều đã ly hôn). Quá trình sống chung, chị M. đưa con gái riêng là cháu N.T.M.C. (sinh năm 2002) về cùng ở một nhà với Tín.

Từ tháng 4 đến tháng 8/2017, khi chị M. đi làm xa, Tín đã 9 lần quan hệ tình dục với cháu C. Cháu C. sau đó đã kể sự việc với cha ruột. Người cha này đã làm đơn tố cáo Tín với cơ quan Công an huyện Núi Thành.

Sự việc bại lộ, Tín bỏ trốn lên Đắk Nông, đến tháng 3/2018, Tín bị bắt.

Tại phiên sơ thẩm, Tín thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. HĐXX đã tuyên bị cáo 20 năm tù giam.

Ngọc Khánh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/ke-hiep-dam-con-gai-cua-nguoi-tinh-linh-20-nam-tu-317964.html