Kẻ hiếp dâm bé gái 10 tuổi mang thai lãnh án tù chung thân

Nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại dẫn đến bé gái 10 tuổi mang thai, 'yêu râu xanh' ở miền Tây vừa nhận án tù chung thân.

Hôm nay, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm vụ Huỳnh Thanh Trung (38 tuổi, ngụ xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân, Vĩnh Long) về tội hiếp dâm trẻ em.

Bị cáo Trung được xác định nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại khiến bé Hằng (10 tuổi, học sinh lớp 3, tên bé gái đã thay đổi) mang thai.

Bị cáo Trung tại tòa

Bị cáo Trung tại tòa

Theo cáo trạng, do mẹ và bà ngoại đi làm thuê ở TP.HCM, bé Hằng sống cùng ông ngoại ở xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân, Vĩnh Long. Hằng ngày, ông ngoại của Hằng cũng đi làm thuê nên bé gái này chỉ ở nhà một mình.

Lợi dụng hoàn cảnh, khoảng 18h ngày 23/3, Trung nảy sinh ý định thực hiện hành vi đồi bại với bé gái. Trung đi bộ sang nhà Hằng và phát hiện bé gái 10 tuổi đang nằm trên giường xem ti vi nên dùng vũ lực kéo đứa trẻ vào buồng ngủ để thực hiện trò đồi bại. Sau đó gã này nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngày 24/3, bé Hằng gọi điện thoại cho mẹ ruột là chị Thảo (tên đã đổi) nói mình bị chậm kinh nguyệt 1 tháng.

Lúc này, chị Thảo nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên nhờ mẹ ruột về quê thăm bé Hằng giùm mình. Bà ngoại của Hằng về nhà thì phát hiện cơ thể cháu gái có biển hiện như đang mang thai nên mua que thử thai về thử. Kết quả cho thấy bé Hằng đang mang thai. Bé gái 10 tuổi kể lại vụ việc bị Trung xâm hại nhiều lần.

Kết quả siêu âm tại thời điểm đó cho thấy bé Hằng đang mang thai được 4,5 tuần. Vụ việc được trình báo cơ quan công an. Khi cơ quan công an đang điều tra, Trung bất ngờ uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng được phát hiện và đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Đến ngày 31/3, Cơ quan công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trung về tội "Hiếp dâm trẻ em". Quá trình làm việc với cơ quan công an, Trung khai trước đó đã 3 lần xâm hại bé Hằng.

Tại tòa, Trung thừa nhận hành vi phạm tội của mình, tuy nhiên bị cáo không xác định bào thai của bé Hằng có phải là của mình hay không. Đại diện bị hại yêu cầu tòa xử bị cáo theo đúng pháp luật và yêu cầu bồi thường cho gia đình bị hại hơn 154 triệu tiền tổn thất tinh thần, sức khỏe, chi phí điều trị…

Đại diện VKSND cho rằng hành vi của bị cáo Trung là đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm. Chỉ vì dục vọng cá nhân bị cáo đã xâm hại bé gái mới 10 tuổi với tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần, hậu quả dẫn đến bị hại có thai, cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội.

Vì thế VKS đề nghị bị cáo mức án chung thân về tội hiếp dâm trẻ em.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trung tù chung thân và buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 100 triệu đồng.

Hồng Thanh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ky-su-phap-dinh/ke-hiep-dam-be-gai-10-tuoi-den-mang-thai-lanh-an-tu-chung-than-417317.html