Kẻ hiếp dâm bất thành ra tay sát hại 4 người từng đi tù vì xâm hại trẻ em

Sau khi có hành vi đồi bại bất thành, nghi phạm Lý Đình Khánh truy sát nạn nhân cùng 3 người thân của chị Phương rồi đốt nhà trong sự bất lực kêu cứu của người thân nạn nhân trong đêm.

Liên quan đến vụ án mạng khiến 4 người chết gây rúng động tỉnh Cao Bằng, ngày 7-5, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị đang khẩn trương phối hợp với Công an huyện Thạch An tiếp tục điều tra làm rõ.

Nghi phạm Lý Đình Khánh (SN 1987, trú cụm dân cư Kéo Chả, xóm Nà Phạc, xã Quang Trọng, huyện Thạch An, Cao Bằng) đã bị công an bắt giữ chỉ ít phút sau gây án.

Danh tính các nạn nhân gồm: chị Triệu Thị Phương (SN 1984); cháu Triệu Văn Tiến (SN 2012), cháu Triệu Nhật Uyên (SN 2016) và bà Lý Thị Dân (SN 1932) cùng trú tại địa chỉ trên và đều có quan hệ họ hàng với nhau.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ thảm án (Ảnh Khải Hoàng)

Công an khám nghiệm hiện trường vụ thảm án (Ảnh Khải Hoàng)

Sau khi nhận được thông tin vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, Đại tá Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc và Đại tá Nông Minh Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đã trực tiếp đến chỉ đạo việc điều tra và ổn định tình hình địa phương.

Chỉ sau hơn 2 giờ truy lùng, đến khoảng 2 giờ 45 ngày 7-5, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng gây án là Lý Đình Khánh, di lý về Công an tỉnh phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng Khánh tại cơ quan công an

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu Lý Đình Khánh khai, chiều 6-5, Khánh đi giúp gia đình bên ngoại chị Phương làm nhà. Sau khi ăn cơm tối và chạy xe máy qua nhà chị Phương hắn dừng lại vào nhà trêu ghẹo và có ý định hiếp dâm thì bị chị này chống trả và chạy thoát ra ngoài kêu cứu.

Khánh liền chụp con dao ở nhà chị Phương (loại dao bầu) chạy đuổi theo. Khi chị Phương chạy đến nhà em dâu là Triệu Thị Coi (cách nhà mình khoảng 100 mét) để cầu cứu, nhưng vừa đến cửa nhà thì bị Khánh đuổi kịp và chém chị Phương chết tại chỗ. Chị Coi mở cửa thấy cảnh tượng kinh hoàng liền chạy thoát ra ngoài kêu cứu.

Không đuổi kịp chị Coi, đối tượng quay lại nhà chị này, tên ác thú xuống tay chém tử vong 2 người con của chị Coi là cháu Triệu Văn Tiến và cháu Triệu Nhật Uyên và chém tiếp bà Lý Thị Dân gục tại chỗ.

Gây án xong Khánh quay lại nhà chị Phương để tìm hai con của chị là cháu Triệu Thị Kim Ngân (10 tuổi) và Triệu Thị Kim Nga (5 tuổi) với ý định sát hại nhằm bịt đầu mối, nhưng hai cháu đã kịp chạy trốn thoát.

Sau khi sát hại 4 người, Khánh đã dùng lửa đốt chăn, màn, quần áo và đốt nhà của chị Phương rồi bỏ trốn.

Chị Coi thất thần khi hai người con yêu quý của mình bị sát hại. (Ảnh Khải Hoàng)

Theo Đại tá Nguyễn Văn Hồng, Lý Đình Khánh là người cùng xóm với các nạn nhân và đối tượng từng có tiền án về tội hiếp dâm trẻ em.

Chưa hết bàng hoàng sau khi sự việc xảy ra khiến hai người con của mình bị kẻ ác thú sát hại, chị Triệu Thị Coi thất thần nói qua hai hàng nước mắt: “Tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng kêu cứu, chị Phương người đầy máu chạy vào nhà, sau đó Khánh xông vào nhà trên tay cầm dao. Tôi vùng chạy ra ngoài gọi điện thoại kêu cứu".

Khi mọi người chạy đến và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trên. Bố mẹ chồng của chị Coi là Triệu Văn Phụng và Triệu Thị Xuân cho biết, sau khi nhận được tin báo của con dâu đã chạy từ dưới xóm lên, đi dọc đường ông bà gặp hai con nhỏ của Phương đang chạy ngược lại, liền bảo hai cháu trốn đi và tiếp tục chạy đến nhà chị Phương. Thấy nhà đóng cửa, còn Khánh đang ở bên trong đập phá đồ đạc và đốt nhà chị Phương. Căn nhà gỗ có 2 xe máy, 1 ti vi và toàn bộ tài sản nhanh chóng bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Sau khi sát hại 4 người, Khánh lạnh lùng đốt cháy ngôi nhà của nạn nhân.

Chị Coi thất thần: “Chị Phương bất lực kêu cứu khi nó ra tay tàn độc, cả 4 người nhanh chóng bị nó sát hại”.

Ông Đinh Văn Hoàn, Trưởng Công an xã Quang Trọng thông tin: "Sau khi nhận được tin báo từ cơ sở, tôi báo cáo chính quyền xã và Công an huyện Thạch An, đồng thời huy động lực lượng công an xã, dân quân tiếp cận hiện trường.

Phát hiện đối tượng Khánh đang trốn gần đó, anh em đã tiến hành bắt giữ. Khi phát hiện bà Dâm còn sống, chính quyền địa phương đã đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng bà đã chết trên đường đi".

Thông tin từ chính quyền địa phương, các nạn nhân đều là dân tộc Dao. Còn đối tượng Khánh đã có gia đình và 2 con; đã từng bị xử phạt 3 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em và mãn hạn tù năm 2014.

Đoàn Tuấn - Khải Hoàng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/chi-phuong-nguoi-day-mau-keu-cuuno-giet-ca-4-nguoi-roi-dot-nha_54952.html