Kẻ hạ sát Thái Lan qua mặt siêu sao Leo Messi

Với cú đúp vào lưới ĐT Thái Lan ở trận mở màn Asian Cup 2019, tiền đạo Sunil Chhetri đã vượt qua Messi về số bàn thắng ghi được cho màu áo ĐTQG.

Đến từ nền bóng đá Nam Á kém phát triển, Ấn Độ không được đánh giá cao ở Asian Cup 2019. Tuy vậy, ngay ở trận mở màn, thầy trò Stephen Constantine đã xuất sắc đè bẹp Thái Lan với tỷ số 4-1.

Người hùng của ĐT Ấn Độ ở trận ra quân chính là tiền đạo đội trưởng Sunil Chhetri, người đã lập cú đúp vào lưới ĐT Thái Lan. Đây là 2 bàn thắng quan trọng giúp đội bóng Nam Á 2 lần vượt lên dẫn trước và giành chiến thắng chung cuộc.

Với cú đúp vào lưới Thái Lan, Sunil Chhetri đã có tổng cộng 67 bàn thắng cho ĐTQG Ấn Độ. Nếu xét thành tích ghi bàn cho màu áo ĐTQG, chân sút 34 tuổi này đã vượt qua cả Lionel Messi, người hiện đang có 65 bàn thắng cho ĐT Argentina.

Như vậy, nếu tính số cầu thủ vẫn đang thi đấu, Sunil Chhetri là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐTQG, chỉ sau Cristiano Ronaldo (85 bàn).

Sunil Chhetri là tên tuổi đáng chú ý nhất của bóng đá Ấn Độ trong gần thập kỉ qua. Chân sút 34 tuổi này hiện cũng là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của ĐT Ấn Độ ở Asian Cup 2019. Kể từ màn ra mắt vào năm 2007, anh đã có tổng cộng 105 lần khoác áo ĐTQG.

Đây là lần thứ 4 Ấn Độ tham dự VCK Asian Cup và là lần đầu tiên từ năm 2011. Thành tích tốt nhất của đội bóng Nam Á này ở sân chơi châu lục là ngôi Á quân (năm 1964). Ở giải đấu gần nhất (năm 2011), họ phải về nước ngay sau vòng đấu bảng. Đáng chú ý, trận thắng Thái Lan 4-1 vừa qua cũng là chiến thắng đầu tiên của Ấn Độ ở Asian Cup kể từ năm 1964.

Theo BĐS

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bong-da/ke-ha-sat-thai-lan-qua-mat-sieu-sao-leo-messi-4387883.html