'Kẻ hạ sát' Juventus bất ngờ tiết lộ điều không hài lòng

Trung vệ Matthijs de Ligt bày tỏ niềm vui sau chiến thắng trước Juventus, tuy nhiên anh vẫn cảm thấy chưa hài lòng vì muốn Ajax đoạt ngôi vô địch Champions League mùa này.

Có mặt trong nhóm “tứ anh hào” châu Âu nhờ dàn cầu thủ có độ tuổi trung bình khoảng 24, Ajax khiến thế giới bóng đá phải trầm trồ. Và trong dàn cầu thủ trẻ trung đó, một trong những cái tên nổi bật nhất chính là Matthijs de Ligt. Anh chính là người đã ghi bàn “kết liễu” Juventus tại Allianz Stadium và cũng là “điểm sáng” tại Champions League mùa này.

Matthijs de Ligt trở thành người hùng giúp Ajax quật ngã Juventus.

Matthijs de Ligt trở thành người hùng giúp Ajax quật ngã Juventus.

Ít người biết rằng, Matthijs de Ligt năm nay mới 19 tuổi. Cụ thể, với pha làm bàn vào lưới Juventus rạng sáng nay, trung vệ này đã trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Ajax sau Nordin Wooter ghi bàn tại các vòng knock-out Champions League. Vào tháng 4/1996, Nordin Wooter ghi bàn vào lưới Panathinaikos và khi đó anh 19 tuổi 237 ngày. Còn rạng sáng nay, Matthijs de Ligt bước sang 19 tuổi 246 ngày.

Chia sẻ sau khi góp công lớn giúp Ajax quật ngã Juventus ngay trên sân đối phương, Matthijs de Ligt cho biết, anh và các đồng đội rất hài lòng, nhưng bản thân chỉ vui thực sự một khi đội bóng của mình vô địch Champions League mùa giải năm nay.

"Chặng đường phía trước vẫn còn rất dài. Các trận đấu sắp tới sẽ cực kỳ căng thẳng. Đó là lý do chúng tôi không được phép hài lòng với những gì đang có. Rất khó để nói về cảm xúc thực của các cầu thủ Ajax lúc này. Thật sự rất khó tin là chúng tôi có thể đi xa đến vậy với đội hình này. Chúng tôi từng vượt qua Bayern Munich, Real Madrid và giờ đây là Juventus. Điều đó cho thấy các cầu thủ Ajax rất có tiềm năng và còn có thể làm tốt hơn thế nữa", Matthijs de Ligt cho hay.

Quốc An

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/ke-ha-sat-juventus-bat-ngo-tiet-lo-dieu-khong-hai-long-972571.html