Kẻ giết tài xế xe ôm bị khởi tố thêm tội trộm cắp

Sau khi đâm chết tài xế xe ôm ở Khánh Hòa, Nam còn thực hiện vụ trộm cắp tại bệnh viện ở Hà Tĩnh trước lúc bị công an bắt giữ.

Ngày 19/7, Công an thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Phạm Xuân Nam (36 tuổi, trú TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, Nam còn là nghi phạm trong vụ sát hại tài xế xe ôm Huỳnh Văn Trung (57 tuổi, trú TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

 Phan Xuân Nam. Ảnh: BHT.

Phan Xuân Nam. Ảnh: BHT.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20h ngày 12/6, ông Trung được một người đàn ông thuê chở từ ngã 5 Phú Hà (TP Phan Rang - Tháp Chàm) đến Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Khi đến tổ dân phố Nghĩa An (Cam Ranh), người đàn ông ngồi phía sau xe máy dùng dao đâm ông Trung 2 nhát vào lưng. Nạn nhân bỏ chạy đến nhà dân kêu cứu và được đưa đến bệnh viện nhưng ông Trung đã tử vong vào sáng 13/6. Kẻ gây án sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định Phạm Xuân Nam là nghi phạm gây ra vụ án giết người nên khởi tố và truy bắt.

Đến ngày 3/7, Nam bị Công an TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, bắt giữ khi đang thuê phòng tại một khách sạn ở phường Đông Lương.

Hình ảnh kẻ giết người lẻn vào trộm đồ tại bệnh viện ở Hà Tĩnh. Ảnh: Cắt từ video.

Nam khai quá trình lẩn trốn có thuê khách sạn tại thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Rạng 19/6, do hết tiền tiêu, Nam đi taxi từ khách sạn lưu trú đến Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh để trộm tài sản.

Khi đột nhập vào khoa Sản của bệnh viện, anh ta lấy đi chiếc túi xách bên trong có 8 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân của chị N.T.T. (32 tuổi, trú thị xã Kỳ Anh). Nam sau đó bắt xe ra Hà Tĩnh tiêu xài rồi trở vào Đông Hà (Quảng Trị) thuê khách sạn ở thì bị công an bắt giữ.

Hoàng Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ke-giet-tai-xe-xe-om-bi-khoi-to-them-toi-trom-cap-post1108733.html