Kẻ giết người vì mâu thuẫn vặt ra đầu thú

Chỉ vì mâu thuẫn vặt, đối tượng nhẫn tâm sát hại người khác...

Chiều 14-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú (Bình Phước), cho biết: Nghi can Lưu Văn Hiệp (SN 1995, quê quán Thái Nguyên) đã ra đầu thú về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu: Lúc 8h ngày 26-3, anh Nông Văn T. (SN 1982, ngụ xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú) đến nhà anh Lê Hữu Tần (SN 1986, ngụ ấp Cầu Hai, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú) chơi. Đến 10h cùng ngày, anh Bùi Văn Dân (SN 1977, quê quán Thái Nguyên; tạm trú ấp 2, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú) cùng Hiệp đến nhà anh Tần tìm anh T. để giải quyết mâu thuẫn vặt. Sau đó, anh T. và Hiệp xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Hiệp liền chạy ra ngoài lấy con dao quay vào chém, đâm trúng bả vai và bụng anh T. Anh Dân chạy vào can ngăn và cùng Hiệp đưa anh T. đến bệnh viện cấp cứu. Đến ngày 6-4, do vết thương quá nặng nên anh T. đã tử vong.

N.Minh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/giet-nguoi-vi-mau-thuan-vat-ra-dau-thu-541005/