Kẻ giết người phụ nữ, trói hai tay khai gì với cảnh sát?

Nghi phạm giết người phụ nữ rồi trói hai tay trên ghe của gia đình đang neo đậu trên sông đã 62 tuổi, không có nghề nghiệp ổn định, sống bằng nghề giăng câu.

Chiều 6/8, thông tin với báo chí vụ án giết người phụ nữ trói 2 tay, Đại tá Dương Anh Kiệt - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan điều tra đang tạm giữ đối tượng Lê Văn Dũng (62 tuổi, chưa rõ nơi cư trú) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Nạn nhân là bà Trương Thị Phụng (48 tuổi, ngụ xã Bình Thành, huyện Thanh Bình).

Lê Văn Dũng bị bắt giữ. Ảnh CA.

Theo điều tra, lúc 10h ngày 31/7, bà Phụng được chồng phát hiện tử vong trong tư thế trói hai tay trên ghe của gia đình đang neo đậu trên trên sông.

Ngay khi tiếp nhận thông tin cơ quan công an khẩn trương vào cuộc điều tra. Đến khuya ngày 4/8, các lực lượng đã bắt được Dũng khi ông ta đang lẩn trốn ở xã Mỹ An (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).

Tại cơ quan công an đối tượng khai không có nơi cư trú ổn định, sống bằng nghề giăng câu trên sông. Thời điểm xảy ra án mạng ông ta đột nhập vào ghe của nạn nhân, rồi dùng tay bịt miệng khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi , đối tượng sử dụng dây trói hai tay nạn nhân lại rồi tục tìm tài sản mới bỏ trốn.sát hại người phụ nữ

Khánh Hoài (T/H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/ke-giet-nguoi-phu-nu-troi-hai-tay-khai-gi-voi-canh-sat-1096639.html