Kẻ giết người nhờ em trai phi tang xác nạn nhân

Sát hại bạn trong rừng tràm ở huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) để cướp tài sản, Hưng gọi em trai đến cùng mang xác đi giấu.

Nguyễn Quốc Hưng (35 tuổi, ngụ Đồng Nai) và anh Trọng thường xuyên cùng sử dụng ma túy. Khi hết tiền mua "thuốc", Hưng nảy sinh ý định sát hại anh này, chiếm đoạt xe máy.

Cuối năm ngoái, Hưng thủ sẵn búa, rủ anh Trọng đi mua ma túy ở trung tâm Sài Gòn, sau đó đi Nhơn Trạch xem đá gà.

Chạy đến khu vườn tràm xã Vĩnh Thanh (huyện Nhơn Trạch), Hưng nói anh Trọng dừng lại phê ma túy, để ra tay. Khi anh này phê thuốc, hắn lấy búa đập liên tiếp vào đầu đến khi nạn nhân tử vong.

Hưng chấp nhận mức án cao nhất rút đơn kháng cáo tại tòa. Ảnh: Bình Nguyên.

Hưng lấy xe máy và điện thoại của anh Trọng đi bán được 6,5 triệu đồng. Gã kể lại sự việc cho em trai Nguyễn Phước Tân (32 tuổi), đề nghị cùng quay lại hiện trường giấu xác nạn nhân vào lùm cây.

Hồi tháng 7, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm, tuyên phạt Hưng mức án tử hình, người em nhận một năm tù. Cả hai cùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 29/11, TAND Cấp cao tại TP HCM xem xét kháng cáo của hai bị cáo. Tuy nhiên, anh em Hưng đổi ý, chấp nhận mức án sơ thẩm, nên tòa đình chỉ xét xử.

Theo VnExpress

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/ke-giet-nguoi-nho-em-trai-phi-tang-xac-nan-nhan-20171129162630046.htm