Kẻ giết hại 2 cha con hàng xóm ở Hưng Yên ra đầu thú

Chiều tối 17-5, liên quan tới vụ trọng án xảy ra tại thôn Nội Lễ, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên làm 2 bố con ông Nguyễn Văn B. (72 tuổi) và Nguyễn Văn M. (49 tuổi) tử vong với nhiều vết đâm chém, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết nghi can Phạm Văn Xương (48 tuổi, ở thôn Nội Lễ) đã ra đầu thú sau 5 ngày bỏ trốn.

Đối tượng Phạm Văn Xương

Đối tượng Phạm Văn Xương

Sau khi ra đầu thú, Phạm Văn Xương khai nhận đã cùng với con trai là Phạm Thanh Sơn gây ra vụ chém chết hai cha con ông Nguyễn Văn B. và Nguyễn Văn M. cùng trú tại thôn Nội Lễ.

Sau khi xuống tay sát hại cha con ông B., Xương đã tìm đến nhà người quen ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình để trốn.

Xương bỏ xe máy tại đây và đi nhờ xe lên Lạng Sơn để tìm đường vượt biên. Tuy nhiên sau khi Công an huyện Tiên Lữ phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên tích cực vận động gia đình, Xương đã quay lại Công an huyện Tiên Lữ để đầu thú và thành khẩn khai báo toàn bộ sự việc.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Xương bước đầu khai nhận hành vi của mình là do uống nhiều rượu, không kiểm soát được hành vi nên xảy ra xô xát dẫn đến cầm dao giết hại bố con anh Nguyễn Văn M.

Đối tượng Phạm Văn Xương đã ra đầu thú cơ quan Công an sau khi gây ra vụ giết hại 2 người ở thôn Nội Lễ

Như tin đã đưa, do mâu thuẫn với anh Nguyễn Văn M. trong bữa liên hoan tại gia đình anh Phạm Văn Th. ở cùng thôn vào ngày 13-5, đối tượng Phạm Văn Xương đã cùng con trai là Phạm Thanh Sơn dùng dao đánh và chém liên tiếp nhiều nhát vào người anh M. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án xong, hai bố con Xương và Sơn chở nhau về nhà tiếp tục lấy một dao khác và dùng xe máy để đi. Trên đường đi, Xương gặp ông Nguyễn Văn B. (là bố đẻ anh M.), Xương cùng con trai đã dừng lại và lao vào dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát vào người khiến ông B. tử vong.

Sau khi gây án, Xương đã rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Đối tượng Phạm Văn Xương (phải) và con trai Phạm Thanh Sơn

Sau khi vụ trọng án xảy ra, Công an tỉnh Hưng Yên và huyện Tiên Lữ đã khẩn trương điều tra làm rõ vụ án. Công an tỉnh Hưng Yên đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Xương (48 tuổi, ở thôn Nội Lễ) về tội giết người. Đồng thời phát lệnh truy nã toàn quốc đối tượng Phạm Văn Xương và triển khai các phương án để truy bắt đối tượng.

Cùng với đó, Công an tỉnh Hưng Yên đã thực hiện bắt khẩn cấp Phạm Thanh Sơn (23 tuổi, con trai của Phạm Văn Xương) là đồng phạm với bố mình trong vụ án giết hại dã man 2 cha con ông B.

NGUYỄN QUỐC

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/ke-giet-hai-2-cha-con-hang-xom-o-hung-yen-ra-dau-thu-520752.html