Kẻ giết đồng hương ở Bình Tân vì 300.000 đồng ra đầu thú

Công an đã vận động đối tượng giết bạn đồng hương vì món nợ 300.000 đồng ở quận Bình Tân, TP HCM vào mùng 6 Tết ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Ngày 27-2, Công an TP HCM cho biết đã tiếp nhận đối tượng Lưu Phấn Cương (SN 1987, quê Bắc Ninh) từ Công an huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh chuyển giao để điều tra, xử lý về hành vi giết người.

Hình ảnh kẻ giết người bị camera an ninh khu vực ghi lại

Theo hồ sơ điều tra, Cương từng có 1 tiền án về tội "Giết người" và mới mạn hãn tù chưa được bao lâu. Sau khi ra tù, Cương tìm đến phòng trọ của bạn đồng hương là anh Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1987, quê Bắc Ninh) ở đường số 10, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP HCM để tá túc. Ở được vài ngày thì Cương nói với anh Quỳnh đi Tây Ninh ăn Tết với người nhà.

Đến ngày 21-2 (mùng 6 Tết), Cương quay lại phòng trọ anh Quỳnh rồi cả 2 cùng tổ chức ăn nhậu. Trong khi lai rai, Cương và anh Quỳnh phát sinh mâu thuẫn xung quanh việc anh Quỳnh có nợ Cương số tiền 300.000 đồng không chịu trả.

Sau một hồi lời qua tiếng lại, Cương và anh Quỳnh ẩu đả với nhau. Cương vớ lấy con dao trong phòng trọ đâm nhiều nhát khiến anh Quỳnh bị thương. Anh Quỳnh cố bỏ chạy ra ngoài thoát thân nhưng được một đoạn thì gục xuống đường tử vong. Gây án xong, Cương bỏ trốn về quê và bị lực lượng Công an TP HCM truy lùng gắt gao.

Mới đây, Công an huyện Thuận Thành phát hiện Cương có mặt tại nhà nên vận động ra đầu thú rồi chuyển giao cho Công an TP HCM điều tra theo thẩm quyền.

SỸ HƯNG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/ke-giet-dong-huong-o-binh-tan-vi-300000-dong-ra-dau-thu-20180227085932685.htm