Kẻ giết cô giáo mầm non lĩnh án chung thân

Nhiều lần bày tỏ tình cảm nhưng vẫn bị cô Chung từ chối, ông Sơn dùng dao chém nhiều nhát khiến nữ giáo viên mầm non tử vong tại chỗ.

Ngày 20/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xử sơ thẩm đối với Nguyễn Hữu Sơn (53 tuổi, trú xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) về hành vi Giết người. Nạn nhân là cô giáo mầm non Dương Thị Chung (49 tuổi, trú xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ).

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, ông Sơn có quan hệ tình cảm với cô Chung - nữ giáo viên mầm non. Nhiều lần ông ta bày tỏ tình cảm và muốn về sống chung nhưng bị cô Chung khước từ.

Lực lượng cảnh sát áp giải Nguyễn Hữu Sơn về trại giam. Ảnh: Nam An.

Rạng sáng 3/7/2017, người đàn ông 53 tuổi này đến nhà mong muốn nối lại tình xưa nhưng bị nữ giáo viên mầm non kiên quyết từ chối. Không kiềm chế được bản thân, ông ta dùng dao đâm chém nhiều nhát khiến cô Chung tử vong tại chỗ.

Theo bản kết quả khám nghiệm hiện trường, nạn nhân bị chém 23 nhát vào vùng mặt, đầu, cổ, vai…. . Sau khi gây án, hung thủ đến Công an huyện Tân Kỳ đầu thú.

Tại phiên tòa, bị cáo Sơn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ông ta cho rằng vì tình cảm sâu nặng với nạn nhân nên khi bị từ chối, Sơn không làm chủ được bản thân dẫn đến hành vi mù quáng.

Xem xét các tình tiết liên quan đến vụ án, HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Hữu Sơn chung thân về tội Giết người.

Nam An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ke-giet-co-giao-mam-non-linh-an-chung-than-post861964.html