Kẻ giết chủ quán nước cướp dây chuyền rúng động Bình Dương bị bắt

Không chỉ gây ra vụ giết người cướp giây chuyền gây chấn động dư luận, hung thủ còn thực hiện 2 vụ cướp khác kiểu tương tự. Tuy nhiên, sau đó gã đã gọi điện cho 'hiệp sĩ' xin dẫn tới giao nộp công an.

Sáng 25-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt được đối tượng giết người, cướp dây chuyền của bà chủ quán nước ở huyện Dầu Tiếng. Danh tính hung thủ được xác định là Nguyễn Minh Hiếu (SN 1990, ngụ phường Bình Nhậm, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Nguyễn Minh Hiếu nhờ "hiệp sĩ" dẫn đi đầu thú

Nguyễn Minh Hiếu nhờ "hiệp sĩ" dẫn đi đầu thú

Đây là vụ án gây chấn chống dư luận xảy ra ngay trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 20-10, Hiếu vào quán cà phê ven đường ĐT 744 (ấp Bưng Còng, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) hỏi mua nước.

Nghe khách gọi, chủ quán Võ Thị Thanh Thảo (42 tuổi) lật đật chạy ra tiếp. Người đàn ông hỏi mua một chai nước giải khát rồi đứng chờ.

Khi bà Thảo vừa quay vô lấy nước thì gã xáp tới giật sợi dây chuyền vàng trên cổ chủ quán. Theo phản xạ tự nhiên, bà Thảo quay lại túm tên cướp và kêu cứu. Thấy khó thoát, tên này rút vật nhọn đâm nhiều nhát vào cổ và ngực bà Thảo rồi phóng ra ngoài chạy thoát. Bà Thảo bị thương cố chạy với theo hung thủ được một đoạn thì gục xuống trên vỉa hè và tử vong ngay sau đó.

Nạn nhân tử vong tại hiện trường

Nhiều người hiếu kỳ tụ tập tại hiện trường sau khi vụ án xảy ra

Nhận được tin báo, công an và nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng vào cuộc truy bắt hung thủ. Rà soát lại địa bàn, các trinh sát phát hiện trước khi vụ cướp này xảy ra, trên địa bàn TX Thuận An và TP Thủ Dầu Một cũng xảy ra hai vụ cướp hành vi tương tự.

Nghi vấn cả ba vụ cướp đều do một đối tượng gây ra, trinh sát lần theo hình ảnh từ camera an ninh thì thấy hình dáng trùng khớp. Trong đó tình tiết quan trọng nhất mở đường cho việc phá án là vụ cướp xảy ra ở Thủ Dầu Một, đối tượng tẩu thoát và không kịp đem theo xe máy.

Biết bị truy bắt ráo riết khó thoát, chiều 24-10, Hiếu gọi điện cho “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải xin được dẫn tới công an đầu thú. Anh Hải đồng ý và đảm bảo an toàn cho Hiếu nếu ra mặt. Ngay sau đó, các “hiệp sĩ” đến điểm hẹn đưa Hiếu giao công an.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hiếu chỉ thừa nhận đã gây ra hai vụ cướp nhỏ thừa ở Thuận An và TP Thủ Dầu Một và cương quyết không nhận vụ giết cướp ở Dầu Tiếng. Tuy nhiên, qua đấu tranh khai thác, trước những bằng những bằng chứng xác thực, cuối cùng Hiếu đã thừa nhận dùng dao đâm chủ quán cướp giây chuyền. Hiếu cho biết mình thất nghiệp mấy tháng nay, không có tiền nuôi vợ con (con 3 tuổi) nên đi cướp.

Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý theo pháp luật.

Hồng Cường

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/doi-tuong-giet-nguoi-cuop-day-chuyen-o-binh-duong-sa-luoi_64108.html