Kẻ giết chủ nợ chôn xác phi tang ở Lâm Đồng lĩnh án chung thân

Sau khi giết chủ nợ, Trần Quốc Vũ đã chôn xác, lấy tiền và đẩy xe máy của nạn nhân xuống đèo Bảo Lộc để che giấu hành vi phạm tội.

Ngày 20/11, TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Quốc Vũ (31 tuổi), ngụ xã Đinh Lạc, huyện Di Linh (Lâm Đồng) về tội Giết người và Cướp tài sản.

Vũ bị tòa tuyên án chung thân về tội Giết người, 4 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là chung thân.

Đối tượng Trần Quốc Vũ trước tòa. Ảnh: Người Lao Động

Theo cáo trạng vụ án, Vũ có nợ của anh Võ Thành Tuấn (27 tuổi), ngụ thôn Đồng Lạc 1, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh số tiền 15 triệu đồng. Sau nhiều lần đòi tiền không được, anh Tuấn muốn gặp Vũ để nói chuyện.

Trưa 23/1, Vũ hẹn anh Tuấn tới nhà để trả hết số tiền còn lại nhưng khi anh Tuấn tới thì Vũ tiếp tục khất nợ nên giữa 2 người đã xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc ẩu đả, Vũ dùng tay đánh anh Tuấn khiến nạn nhân ngã xuống nền nhà. Tiếp đó, đối tượng dùng dây dù xiết cổ chủ nợ đến chết rồi lục ví nạn nhân lấy số tiền 275.000 đồng cùng 2 nhẫn kim loại màu vàng, 1 điện thoại iPhone...

Để che giấu hành vi phạm tội, Vũ dùng thùng carton quấn xác nạn nhân đặt lên xe gắn máy chở tới một rẫy cà phê thuộc tiểu khu 645, xã Tam Bố, huyện Di Linh, cách hiện trường khoảng 25km chôn giấu.

Theo kết luận pháp y, anh Tuấn chết do bị ngạt cơ học vì bị chèn cổ bằng dây. Tại phiên tòa, HĐXX cho rằng hành vi của Vũ đã xâm hại đến tính mạng, tài sản của người khác, gây mất trật tự tại địa phương nên tuyên phạt bị cáo mức án trên.

Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình bị hại 239 triệu đồng, trong đó gia đình bị cáo đã tự khắc phục được 200 triệu đồng. Bị cáo có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con bị hại mỗi tháng 2 triệu đồng cho tới tuổi trưởng thành.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/ke-giet-chu-no-chon-xac-phi-tang-o-lam-dong-linh-an-chung-than-260240.htm