Kẻ giết bạn tình đồng tính ngoại quốc lĩnh án chung thân

Sau khi cho bạn tình đồng tính trói tay, chân của mình lại để quan hệ tình dục, Tây thấy rất nhục nhã và đau đớn nên ra tay giết nạn nhân.

Ngày 15/8, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Quách Phước Hồ Tây (SN 1994, ngụ tỉnh Đồng Nai) về 2 tội Giết người và Cướp tài sản.

Bị cáo Tây tại tòa.

Theo cáo trạng, Tây và ông L.A. (SN 1965, quốc tịch Úc) có quan hệ tình cảm đồng tính. Ông A. đến Việt Nam thành lập và làm giám đốc một công ty chuyên kinh doanh dịch vụ du học và du lịch có trụ sở nằm trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5, TP.HCM.

Ngày 15/7/2016, Tây nhận được tin nhắn của ông A. rủ đến nhà ông này thuê tại đường Nguyễn Chí Thanh (quận 5) để quan hệ đồng tính. Tối cùng ngày, Tây đến nhà ông A. theo lịch hẹn.

Tại đây, trong quá trình hai người quan hệ đồng tính với nhau, ông A. bắt Tây chiều theo nhiều tư thế độc, lạ. Sau khi kết thúc, Tây ấm ức chuyện ông A. bắt mình chiều theo ý nên gã ra tay giết chết nạn nhân. Sau khi gây án, bị cáo chiếm đoạt chiếc xe máy cùng một số tài sản khác rồi bỏ trốn.

Sáng hôm sau, thấy ông A. không đến công ty làm việc như thường lệ, nhân viên của ông A. gọi điện nhưng không được. Sau đó, người này đến nhà tìm thì thấy khóa cửa nên báo công an. Phá cửa vào nhà, mọi người bàng hoàng phát hiện ông A. đã chết trên giường.

Vào cuộc điều tra, công an xác định Tây là đối tượng có liên quan nên tiến hành truy bắt. Sau 3 tháng lẩn trốn, Tây bị bắt và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại tòa, Tây thừa nhận đã giết ông A. nhưng Tây nói mình không cố ý. “Khi ông A. nói sẽ quan hệ kiểu mới với bị cáo, bị cáo không phản đối. Thực sự, bị cáo chưa từng quan hệ tình dục nên không biết kiểu mới là như thế nào.

Sau đó, ông A. trói tay, chân bị cáo lại để quan hệ. Bị cáo nói ông A. cởi trói nhưng không được. Bị cáo thấy đau đớn và nhục nhã. Đã thế, bị cáo còn bị ông A. thờ ơ sau khi quan hệ. Vì vậy, bị cáo mới đánh ông A. khiến ông tử vong”, Tây biện minh.

Sau khi gây án, Tây lấy nhiều tài sản và thẻ tín dụng của ông A. để mua điện thoại trước khi bỏ trốn. Tây nói mình rất hối hận khi gây ra cái chết cho ông A. và gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân. Tây cũng xin được pháp luật khoan hồng trong lời nói sau cùng.

HĐXX sau khi nghị án đã cho rằng, hành vi của Tây là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội nên cần tuyên mức án nghiêm khắc.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ theo quy định pháp luật, HĐXX quyết định tuyên phạt Tây mức án tù chung thân về tội Giết người, 4 năm tù tội Cướp tài sản, tổng hình phạt Tây phải chấp hành là tù chung thân.

Công Thư

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ke-giet-ban-tinh-dong-tinh-ngoai-quoc-linh-an-chung-than-a335735.html