Kẻ giết bạn thợ lúc 'phê' ma túy lĩnh án tù

Sau khi sử dụng ma túy, Lịch lên cơn ảo giác. Nghĩ bị anh Thìn tấn công, Lịch đã dùng dao mẹo đâm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bị cáo Moong Phò Lịch tại phiên tòa

Ngày 13/4, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự và tuyên phạt Moong Phò Lịch (SN 1983, trú xã Keng Đu, Kỳ Sơn) về tội Giết người.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 7/7/2017, Moong Phò Lịch, Lương Phò Thìn cùng 2 người đàn ông trong bản dùng thuyền vượt sông Nậm Nơn sang cụm bản Bò Nhìa (xã Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, Nước CHDCND Lào) cưa gỗ cho Vi Văn Hằng. Sau khi sử dụng ma túy, Lịch lên cơn ảo giác. Nghĩ bị anh Thìn tấn công, Lịch đã dùng dao mẹo đâm nạn nhân tử vong tại chỗ, rồi tiếp tục đâm vào cổ và bụng mình.

Sau khi gây án, Lịch bơi qua sông về nhà rồi đến Công an xã Keng Đu, công an huyện Kỳ Sơn giao nộp hung khí, khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tuy nhiên, Lịch cho rằng, do anh Thìn định giết mình nên mới dùng dao đâm nhưng Lịch không đưa ra được bằng chứng về việc anh Thìn tấn công.

Ngoài bản án hình sự, HĐXX buộc bị cáo phải bồi thường cho phía bị hại 70 triệu đồng.

Thủy Tiên

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/ke-giet-ban-tho-luc-phe-ma-tuy-linh-an-tu-d251915.html