Kẻ giết bạn nhậu vì tiếng ồn loa kẹo kéo bất ngờ treo cổ tử vong tại nhà tạm giam

Bị can vụ giết người vì tiếng ồn loa kẹo kéo bất ngờ treo cổ tử vong tại nhà giam Công an tỉnh Bến Tre.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thanh niên

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thanh niên

Ngày 25/3, trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bến Tre, cho biết trên Thanh Niên, các cơ quan chức năng đang phối hợp xử lý vụ bị can Dương Văn Lợi (40 tuổi, ngụ ấp Phong Điền, xã Lương Hòa, H.Giồng Trôm, Bến Tre), được phát hiện chết tại nhà tạm giam Công an tỉnh Bến Tre.

Theo đó, khoảng 5h ngày 24/3, bị can Dương Văn Lợi được phát hiện trong tư thế treo cổ bằng chiếc quần thun của một người bị tạm giữ trước đó bỏ lại trong tủ.

Sau khi phát hiện sự việc, Công an tỉnh Bến Tre đã đưa bị cáo đến Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu để cấp cứu, nhưng bị can đã tử vong sau đó.

Trước đó, ngày 4/3, Công an tỉnh Bến Tre ra quyết định bắt tạm giam đối với Dương Văn Lợi và sau đó khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lợi để điều tra về hành vi giết bạn nhậu là Võ Minh Huy.

Kết quả điều tra cho thấy, ngày 3/3, Võ Minh Huy (28 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) và 1 nhóm người tổ chức ăn nhậu tại nhà của ông T. ở tỉnh lộ 885 (xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm).

Trong lúc nhậu, nhóm người này dùng loa kẹo kéo hát karaoke. Lợi nhà ở cạnh bên cũng sang nhậu và cùng hát karaoke. Nhậu được một lúc thì Lợi bỏ về nhà xem ti vi. Những người còn lại vẫn tiếp tục nhậu và hát karaoke.

Thấy ồn ào, Lợi quay lại chỗ nhậu yêu cầu nhóm của Huy phải quay loa hát karaoke sang hướng khác, không được quay loa sang nhà của mình nên dẫn đến cự cãi.

Lúc này, Lợi chạy về nhà cầm dao qua để "nói chuyện" nhưng được vợ can ngăn. Gã này tiếp tục có lời lẽ thách thức đánh nhau với nhóm của Huy. Sau đó, nhóm của Huy cầm vỏ chai bia rượt đánh Lợi. Khi Lợi chạy vào nhà đóng cửa lại thì bị nhóm người ném gạch, đá, vỏ chai vào nhà.

Tức giận, Lợi cầm dao đi ra từ cửa sau rồi lao vào đâm chém làm anh Huy bị thương. Trong lúc xô xát, Lợi cũng bị nhóm hát karaoke chém trọng thương. Lợi và Huy được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, anh Huy đã tử vong, Vietnamnet cho hay.

Xem thêm: Nữ sinh tử vong bất thường trên đường: Giám định mẫu vật nghi vấn

Mai Hương (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/ke-giet-ban-nhau-vi-tieng-on-loa-keo-keo-bat-ngo-treo-co-tu-vong-tai-nha-tam-giam-63810-5.html