Kẻ giết 4 người ở Cao Bằng từng có có tiền án về tội hiếp dâm

Kẻ thủ ác đã lẻn vào nhà chị Ph. với ý định hiếp dâm nhưng không thành, sau đó đối tượng dùng dao chém trọng thương nạn nhân. Chị Ph. bỏ chạy sang nhà người thân cầu cứu. Do lo sợ sự việc bị lộ, nghi phạm đã đuổi theo vung dao chém chết chị Ph. cùng 3 nạn nhân khác, sau đó quay lại đốt nhà chị Ph.

Liên quan đến vụ thảm án khiến 4 chết ở Cao Bằng, trao đổi với PV Đại tá Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, cho biết, hiện hung thủ đã bị bắt sau 2 giờ gây án và đối tượng đã được di lý về cơ quan điều tra công an tỉnh để phục vụ công tác điều tra.

Theo đó, đối tượng gây ra thảm án được xác định là Lý Đình Khánh (SN 1987, trú tại cụm dân cư Kéo Chả, xóm Nà Phạc, xã Quang Trọng, huyện Thạch An, Cao Bằng).

Danh tính các nạn nhân được xác định là chị Triệu Thị Ph. (SN 1984); cháu Triệu Văn T. (SN 2012), cháu Triệu Nhật U. (SN 2016) và bà Lý Thị D. (SN 1932), cùng trú tại xã Quang Trọng, huyện Thạch An và cùng có quan hệ họ hàng với nhau.

Hiện trường nơi xảy ra vụ thảm án

Cũng theo một nguồn tin của chúng tôi, trước khi ra tay sát hại 4 người do hiếp dâm không thành, kẻ thủ ác ở Cao Bằng từng có hành vi hiếp dâm trẻ em và phải thụ án 3 năm tù.

Trước đó, như PNVN đã đưa tin, một vụ án mạng rúng động vừa xảy ra vào rạng sáng ngày 7/5, tại xã Quang Trọng, huyện Thạch An (Cao Bằng) khiến 4 người thiệt mạng.

Theo điều tra ban đầu, đối tượng Khánh nảy ý định hiếp dâm chị Ph. nên đã tìm đến nhà người phụ nữ này. Tại đây, do chị Ph. chống trả quyết liệt và Khánh không thực hiện được ý đồ nên hắn đã dùng dao chém chị Ph.

Sau khi bị thương, chị Ph. cố chạy đến nhà anh Long (là em chồng của chị Ph.) cách đó không xa để kêu cứu. Tuy nhiên, nhà anh Long chỉ có chị C. là vợ anh Long cùng 2 cháu T., U. và bà D. ở nhà.

Tại đây, Khánh tiếp tục dùng dao chém khiến chị Ph., cháu T., U. tử vong, bà D. bị thương nặng và tử vong sau đó. Duy nhất chỉ có chị C. là chạy thoát do thời điểm chị Ph. đến kêu cứu, chị C. chạy ra ngoài gọi điện cầu cứu.

Sau khi gây án, Khánh tiếp tục quay trở lại và đốt nhà chị Ph. khiến toàn bộ tài sản bị thiêu rụi. Khánh bị lực lượng công an bắt khi đang trốn chạy gần nơi gây án.

PNVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Văn Lịnh

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/ke-giet-4-nguoi-o-cao-bang-tung-co-co-tien-an-ve-toi-hiep-dam-post42137.html