Kẻ gian dỡ mái tôn, ăn trộm 80 chiếc điện thoại trong cửa hàng

Trong 17 phút đột nhập, đạo chích bịt mặt đã lấy đi số điện thoại trị giá 400 triệu đồng. Vụ việc xảy ra tại xã An Hương, huyện Quế Xuyên, Quảng Nam.

Nơi anh Thành cho rằng kẻ gian dỡ mái tôn đột nhập cửa hàng. (Ảnh: Đắc Thành)

Nơi anh Thành cho rằng kẻ gian dỡ mái tôn đột nhập cửa hàng. (Ảnh: Đắc Thành)

Tại cơ quan công an, anh Nguyễn Duy Thuận (35 tuổi, chủ cửa hàng điện thoại kiêm cầm đồ tại xã An Hương, huyện Quế Xuyên, Quảng Nam) trình báo khoảng 23h50 ngày 22/6, anh đóng cửa hàng đi về. Cửa hàng lắp 5 camera nhưng chỉ một chíec có kết nối với điện thoại.

Khoảng 1h30 ngày 23/6, anh theo dõi cửa hàng qua dữ liệu camera thấy không có gì bất thường. Nửa tiếng sau, anh vào điện thoại xem thì thấy mất kết nối. Nghi ngờ có chuyện xảy ra, anh chạy ra cửa hàng phát hiện hơn 80 điện thoại có trị giá 400 triệu đồng, cùng hai triệu đồng tiền mặt, 12 triệu đồng tiền thẻ cào đã bị lấy đi.

Khi đột nhập cửa hàng, kẻ gian đã cắt dây camera có kết nối với điện thoại của anh Thuận. Căn cứ dữ liệu từ 4 camera còn lại, anh Thuận cho rằng đạo chích đã gây án trong khoảng 17 phút.

Kẻ gian tìm kiếm điện thoại đắt tiền để lấy. (Ảnh: Cắt từ video camera an ninh ghi lại)

Dữ liệu từ camera cho thấy đạo chích là nam giới cao khoảng 1m7, tầm 25 tuổi, trùm kín mũ và đeo khẩu trang. Sau khi lấy tài sản, anh ta trèo lên mái tôn tẩu thoát.

Công an huyện Quế Sơn đã khám nghiệm hiện trường, truy tìm nghi can gây án.

Theo VNE

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/ke-gian-do-mai-ton-an-trom-80-chiec-dien-thoai-trong-cua-hang-post304622.info