Kẻ gây ra vụ thảm sát ở Tiền Giang khai gì?

Ngay sau khi cho lời khai ban đầu, cơ quan Công an đã đưa nghi can thảm sát 3 người ở Tiền Giang vào bệnh viện cấp cứu.

Như đã thông tin, trưa ngày 13/8, Công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp), nghi can đã sát hại 3 người trong gia đình tại xã Tam Hiệp (huyện Châu Thành).

Khoa tại cơ quan điều tra

Khoa bị các trinh sát bắt giữ tại một tiệm sửa xe ở tại xã Thạnh Lộc (huyện Cai Lậy, Tiền Giang), cách hiện trường vụ án khoảng 40 km. Quá trình lấy lời khai ban đầu, Khoa cho biết đã uống thuốc diệt cỏ để tự tử nên lực lượng Công an đã đưa nghi can vào bệnh viện kiểm tra.

Về hành vi gây án, theo lời khai của Khoa, do mâu thuẫn với vợ, đối tượng đã ẵm cháu bé 5 tuổi (con riêng của vợ) ra vườn siết cổ tử vong, sau đó Khoa quay lại giết vợ và mẹ vợ. Khi em gái vợ phát hiện thì bị Khoa bóp cổ bất tỉnh.

Công an tỉnh Tiền Giang đang khẩn trương làm rõ vụ án.

Ngọc An

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-luat/ho-so-vu-an/ke-gay-ra-vu-tham-sat-o-tien-giang-khai-gi-264456.html