Kẻ gây ra 2 vụ trộm bị truy nã ra đầu thú ngày cận Tết

Ngày 22/1, Công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết vừa tiếp nhận đối tượng Đoái Công Giỏi (sinh năm 2000, ngụ phường An Lạc, quận Ninh Kiều) ra đầu thú. Giỏi là người đã gây ra 2 vụ trộm và bị Công an quận Ninh Kiều phát lệnh truy nã.

Đối tượng Đoái Công Giỏi tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN phát

Đối tượng Đoái Công Giỏi tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN phát

Theo cơ quan Công an, hồi tháng 7/2019, Giỏi cùng đồng bọn đã thực hiện 2 vụ trộm trên địa bàn quận Ninh Kiều, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Vụ đầu tiên vào rạng sáng 7/7/2019, Giỏi cùng Nguyễn Thái Tuấn và Đoái Thanh Hiền đi bộ trên đường Nguyễn An Ninh tìm tài sản để lấy trộm. Nhóm này phát hiện ô tô 16 chỗ đỗ sát dãy phân cách bên phần đường Nguyễn An Ninh, bên trong có để 2 điện thoại di động. Do cửa khóa, cả nhóm về nhà của Tuấn lấy tua vít quay lại xe ô tô, cạy cửa kính trộm 2 điện thoại và Tuấn đem bán được 6 triệu đồng. Sau đó, Tuấn chia tiền bán điện thoại cho đồng bọn và mua ma túy sử dụng.

Rạng sáng 27/7/2019, Giỏi, Tuấn tiếp tục cùng đồng bọn đột nhập vào căn nhà trên đường Nguyễn An Ninh, trộm 2 điện thoại di động và ví tiền của những người đang ngủ trong nhà. Cả hai mang điện thoại trộm được đi bán được 3 triệu đồng, rồi chia nhau tiêu.

Sau khi gây ra hai vụ trộm, Giỏi bỏ trốn lên Đồng Nai bán vé số.

Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã nam thanh niên này vào ngày 10/1. Được vận động nên ngày 21/1, Đoái Công Giỏi đã đến Công an quận Ninh Kiều đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Riêng Tuấn và Hiền đã bị bắt trước đó.

Thượng tá Đặng Công Chức, Phó trưởng Công an quận Ninh Kiều cũng kêu gọi các đối tượng đang trốn truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. “Đối tượng bị truy nã ra đầu thú, nếu phạm tội ít nghiêm trọng và thành khẩn khai báo sẽ được cơ quan điều tra xem xét cho tại ngoại”, Thượng tá Chức thông tin.

Thanh Liêm (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/an-ninh-trat-tu/ke-gay-ra-2-vu-trom-bi-truy-na-ra-dau-thu-ngay-can-tet-20200122173118610.htm