Kẻ gây '3 ngày địa ngục' trên máy bay Mỹ sa lưới sau hơn 30 năm

Nghi phạm đang bị giam giữ trong một nhà tù an ninh rất nghiêm ngặt cho đến khi giới chức Liên bang Đức xác định danh tính chính xác.

Cảnh sát Hy Lạp vừa bắt giữ một người đàn ông 65 tuổi người Lebanon nghi ngờ có liên quan đến vụ khủng bố cướp máy bay của hãng Trans World Airlines (TWA) năm 1985, trong đó có một thợ lặn thuộc Hải quân Mỹ đã thiệt mạng.

Đại diện cảnh sát Hy Lạp cho biết nghi phạm rời khỏi một tàu du lịch trên đảo Mykonos hôm 19/9 và phát hiện đang bị chính quyền Đức truy nã.

Ông ta đồng thời bị truy nã do liên quan đến một vụ bắt cóc năm 1987, có thể liên quan đến việc ông được trả tự do để chuộc lại hai công dân Đức bị bắt làm con tin tại Lebanon.

Nghi phạm đang bị giam giữ trong một nhà tù an ninh rất nghiêm ngặt cho đến khi giới chức Liên bang Đức xác định danh tính chính xác, nguồn tin cho biết thêm.

Thứ tư, ngày 19/6/1985, tên không tặc chĩa súng về phía một nhóm phóng viên tin tức của đài ABC từ cửa sổ buồng lái của máy bay TWA khi nhóm tiếp cận máy bay để phỏng vấn tại sân bay quốc tế Beirut, Lebanon. Ảnh: AP.

Thứ tư, ngày 19/6/1985, tên không tặc chĩa súng về phía một nhóm phóng viên tin tức của đài ABC từ cửa sổ buồng lái của máy bay TWA khi nhóm tiếp cận máy bay để phỏng vấn tại sân bay quốc tế Beirut, Lebanon. Ảnh: AP.

Văn phòng Công tố Liên bang Đức từ chối bình luận về vụ việc.

Chuyến bay TWA 847 từ Cairo đến San Diego với nhiều điểm dừng trên đường bay đã bị cướp ngay sau khi cất cánh từ Athens năm 1985.

Nhóm không tặc, được cho là thuộc phiến quân Hezbollah ở Lebanon, đã dùng lựu đạn và súng để cướp máy bay, buộc cơ trưởng phải chuyển hướng sang Beirut.

Những tên không tặc yêu cầu thả tự do cho tên tù nhân Hồi giáo Shi’ite khỏi sự giam giữ của Israel.

153 hành khách và phi hành đoàn đã phải chịu đựng “ba ngày địa ngục”: một số người bị đánh, thậm chí một thợ lặn của Hải quân Mỹ có mặt trong chuyến bay đã bị đánh chết. Hàng chục hành khách đã bị giữ làm con tin trong hai tuần sau đó.

Khánh Linh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ke-gay-3-ngay-dia-nguc-tren-may-bay-my-sa-luoi-sau-hon-30-nam-post992788.html