Kẻ dùng súng nhựa cướp hơn 500 triệu đồng ở ngân hàng Agribank từng làm MC đám cưới vì khéo ăn nói

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo địa phương cho biết, đối tượng Nguyễn Thành Nam - người gây ra vụ cướp hơn 500 triệu đồng tại ngân hàng Agribank ở Phú Thọ là người đam mê lô đề cờ bạc, nhưng từng làm MC đám cưới vì khéo ăn nói.

Liên quan đến vụ nam thanh niên mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm, cầm súng nhựa xông vào ngân hàng Agribank đe dọa các nhân viên rồi cướp 500 triệu đồng tiền mặt ở Phú Thọ, công an bắt được đối tượng này khi y đang lẩn trốn tại nhà riêng.

Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, lãnh đạo xã Trung Giáp (huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) nơi đối tượng Nguyễn Thành Nam sinh sống cho biết, ở địa phương Nam chưa từng có tiền án tiền sự gì. Nam đã lập gia đình và hai con nhỏ.

“Mặc dù đã có gia đình nhưng Nam thường xuyên chơi lô đề, cờ bạc, công việc không ổn định. Thi thoảng Nam làm nghề tay trái là MC đám cưới vì khéo ăn nói nhưng không phải MC chuyên nghiệp, ai nhờ thì anh ta dẫn chương trình giúp.

Nam trước cũng mở quán ăn, quán bia nhưng được thời gian thì bỏ không làm nữa. Kinh tế nhà Nam thuộc diện khó khăn, không tu chí làm ăn nên thi thoảng vợ chồng xảy ra lục đục, xích mích”, vị lãnh đạo xã Trung Giáp thông tin.

Đối tượng Nguyễn Thành Nam tại cơ quan công an.

Đối tượng Nguyễn Thành Nam tại cơ quan công an.

Lãnh đạo xã Trung Giáp thông tin thêm, khi biết tin Nam gây ra vụ cướp ngân hàng người dân địa phương ai cũng bất ngờ. Không ai nghĩ Nam lại làm chuyện này bởi dù chơi bời nhưng người đàn ông này không gây gổ với ai bao giờ và cũng không gây rối gì ở địa phương.

Liên quan đến vụ việc, ngày 2/6, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Nam (34 tuổi, trú tại xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh, Phú Thọ) sau khi gây ra vụ cướp hơn 500 triệu đồng tại Ngân hàng Agribank chi nhánh xã Thanh Hà.

Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Thành Nam đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nam khai nhận do sa vào lô đề cờ bạc nên Nam đã dính vào nợ nần, để có tiền trả nợ nên Nam đã nghĩ đến việc đi cướp ngân hàng.

Để chuẩn bị cho việc cướp tiền tại ngân hàng, Nam đã lên kế hoạch một cách rất tỉ mỉ như mượn xe máy của người quen ở tỉnh xa, chuẩn bị găng tay, mũ bảo hiểm, súng nhựa, áo mưa và tính toán tuyến đường bỏ chạy. Đặc biệt đối tượng đã làm mờ biển số xe để tránh bị phát hiện.

Bước đầu, công an đã thu giữ hơn 400 triệu đồng trong tổng số tiền bị cướp. Đối tượng đã tiêu mất hơn 80 triệu đồng vào mục đích cá nhân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thu Huyền

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ke-dung-sung-nhua-cuop-hon-500-trieu-dong-o-ngan-hang-agribank-tung-lam-mc-dam-cuoi-vi-kheo-an-noi-a436446.html