Kẻ dùng dao chém người bị bắt sau 8 tháng trốn nã

Mâu thuẫn trong đêm Tết Dương lịch, Dương dùng dao, ống tuýp chém người rồi bỏ trốn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tối 4/8 đã bắt giữ Nguyễn Văn Dương (26 tuổi, trú xã Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn) về tội Giết người.

Theo cơ quan điều tra, tối 1/1 (Tết Dương lịch), Dương xảy ra mâu thuẫn với anh Lê Minh Tiến (tức Tiến Chuột, 33 tuổi, ở xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia).

 Nguyễn Văn Dương bị bắt. Ảnh: Thái Thanh.

Nguyễn Văn Dương bị bắt. Ảnh: Thái Thanh.

Bực tức, Dương cùng một số người dùng dao, ống tuýp nước đâm và đánh anh Tiến trọng thương.

Sau khi gây án, đồng bọn của Dương lần lượt ra đầu thú, khai báo về hành vi phạm tội. Riêng Dương bỏ trốn khỏi địa phương. Cảnh sát sau đó ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Dương.

Đến chiều 4/8, người dân báo tin về việc Dương đang có mặt tại khu nhà trọ thuộc quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Các điều tra viên Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo cấp trên để lập kế hoạch vây bắt kẻ trốn truy nã này vào tối cùng ngày.

Quỳnh An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ke-dung-dao-chem-nguoi-bi-bat-sau-8-thang-tron-na-post1116044.html