Kẻ đốt pháo sáng ở sân Hàng Đẫy khiến 2 người bị thương khai gì?

Đối tượng đốt pháo sáng ở SVĐ Hàng Đẫy đã bị cơ quan công an bắt giữ đồng thời bước đầu khai nhận hành vi của mình.

Đối tượng đốt pháo sáng ở sân Hàng Đẫy tại cơ quan công an.

Đối tượng đốt pháo sáng ở sân Hàng Đẫy tại cơ quan công an.

Hôm nay 17/9, công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự Vũ Trung Trực (35 tuổi, ở huyện Giao Thủy, Nam Định) và Trần Đắc Chương (18 tuổi, trú huyện Vụ Bản, Nam Định) do liên quan vụ đốt pháo sáng và tấn công cảnh sát trên sân Hàng Đẫy.

Bước đầu, đối tượng Trực khai nhận, đã lên mạng mua 18 quả pháo sáng và 2 quả pháo dù trên mạng xã hội, sau đó bán 9 quả pháo sáng cho người khác và tới SVĐ Hàng Đẫy.

Thời điểm vào sân cổ vũ, Trực mang 2 quả pháo dù và 4 quả pháo sáng, giấu vào loa thùng, qua đó lọt được vòng kiểm tra an ninh.

Trước khi bắn pháo dù, Trực đã đốt 2 quả pháo sáng. Một quả Trực ném xuống sân để phản đối quyết định của trọng tài, một quả để ăn mừng bàn gỡ hòa của CLB Nam Định.

Đến phút 56 của trận đấu, Trực đốt pháo dù nhưng sự phóng lên trần nhà nên đã hướng thẳng sang khán đài A, khiến một nữ CĐV bị thương nặng. Biết được sự việc, Trực đã nhanh chóng lẩn trốn.

Pháo sáng được đốt ở SVĐ Hàng Đẫy hôm 11/9.

Trước đó vào ngày 14/9, công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố vụ án hình sự, liên quan đến việc bắn pháo sáng ở SVĐ Hàng Đẫy hôm 11/9, khiến 2 người bị thương, trong đó 1 người bị thương nặng phải nhập viện 15 ngày đồng thời trải qua 2 lần phẫu thuật.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đã triệu tập 14 CĐV Nam Định tới trụ sở để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

Sáng 13/9, Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã họp để ra án kỷ luật đối với các bên liên quan vụ việc CĐV đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy ở trận đấu của CLB Hà Nội với Nam Định hôm 11/9.

Theo đó, Ban Kỷ luật VFF đã quyết định ra án phạt BTC sân Hàng Đẫy, phải tổ chức 2 trận đấu tiếp theo của CLB Hà Nội ở mùa giải 2019 không có khán giả. Đây là 2 trận đấu của Hà Nội với Viettel (vòng 23) và Quảng Nam (vòng 25).

Đội bóng của bầu Hiển đồng thời bị nhận án phạt 85 triệu đồng, gồm 70 triệu đồng do để CĐV đốt pháo sáng và 15 triệu đồng do hành vi của CĐV phát ngôn thiếu kiểm soát với BTC, ném đồ vật xuống sân.

Cùng với lỗi để CĐV đốt pháo sáng, ném đồ vật và phát ngôn thiếu kiểm soát trên sân, CLB Nam Định bị phạt 85 triệu đồng. VFF đồng thời cấm CĐV Nam Định tới sân khách 2 trận kế tiếp của đội bóng.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/ke-dot-phao-sang-o-san-hang-day-khien-2-nguoi-bi-thuong-khai-gi-87855.html