Kẻ đốt chết 3 người hàng ngày giao trái cây cho nạn nhân bán

Chiều 13/6, Công an TPHCM họp báo thông tin về việc truy bắt và khởi tố vụ án phóng hỏa đốt nhà khiến 3 nạn nhân trong phòng trọ thiệt mạng tại quận Bình Tân...

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại một phòng trọ trên đường 21E, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân vào rạng sáng 12/6. Ba nạn nhân xấu số trong căn phòng trọ là chị Đ.T.D. (35 tuổi) cùng 2 cháu chị D. là Đ.V.T. (13 tuổi) và L.V.H (12 tuổi). Nghi can phóng hỏa là Phan Văn Quang (55 tuổi, quê Long An).

 Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.HCM thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ phóng hỏa khiến 3 người tử vong. Ảnh: Tân Tiến.

Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.HCM thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ phóng hỏa khiến 3 người tử vong. Ảnh: Tân Tiến.

Ngày 13/6, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Văn Quang (55 tuổi, quê Long An), nghi phạm gây ra vụ phóng hỏa trên. Đồng thời, tổ chức họp báo thông tin sơ bộ về kết quả điều tra vụ việc.

Buổi họp báo có ông Nguyễn Văn Khanh, Phó giám đốc Trung tâm Báo chí TP.HCM, thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.HCM chủ trì. Cùng tham dự có thượng tá Nguyễn Văn Hướng, Phòng cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM, thượng tá Nguyễn Nhật Thành, Trưởng công an quận Bình Tân, cùng đông đảo phóng viên báo đài.

Đối tượng Phan Văn Quang, nghi phạm vụ phóng hỏa bị bắt sáng 13/6. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại buổi họp báo, Công an TP.HCM thông tin ban đầu, lúc 1 giờ 55 phút sáng 12/6, Công an phường Bình Trị Đông B nhận tin báo xảy ra vụ cháy. Ngay sau đó, Công an quận Bình Tân điều lực lượng cứu hộ cứu nạn và các lực lượng đến chữa cháy. Sau khi dập lửa thì phát hiện 3 nạn nhân trong phòng trọ đã tử vong do ngạt khói, bỏng nặng toàn thân.

Qua trích xuất camera an ninh, cảnh sát phát hiện lúc 1 giờ 40 phút cùng ngày, một người đàn ông đi vào phòng trọ, một lúc sau người này chạy ra khỏi hiện trường, chân trái bị bén lửa.

Tại hiện trường, công an thu giữ một số vật nghi vấn gồm xe máy, bật lửa, túi xách bằng nhựa và một số vật dụng khác. Một số nhân chứng sau khi xem camera đã nhận ra người đàn ông chạy từ phòng trọ ra và khẳng định người này thường cung cấp trái cây cho chị D.

Hiện trường vụ phóng hỏa khiến 3 người tử vong. Ảnh: Công an Bình Tân.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng Công an Thành phố khẩn trương điều tra, tìm chứng cứ, làm rõ nguyên nhân và truy bắt thủ phạm.

Sau 30 giờ điều tra, đánh giá toàn bộ chứng cứ, xác định nghi can chính trong vụ phóng hỏa là Phan Văn Quang, sáng 13/6 Công an Thành phố phối hợp cùng Công an huyện Chợ Gạo, Tiền Giang bắt giữ Quang khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang và di lý về TP.HCM.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Quang bước đầu thừa nhận đã thực hiện hành vi phóng hỏa vì mâu thuẫn cá nhân với chị D. Thượng tá Lâm thông tin, xác minh ở địa phương cho hay, đối tượng Quang đã bỏ đi khỏi địa phương 10 năm nay và hiện đang bán trái cây ở quận Bình Tân.

Trải lời về mối quan hệ giữa nạn nhân và đối tượng Quang, Thượng tá Lâm cho biết, cơ quan Công an đã xác minh bước đầu từ những người thân và hàng xóm nạn nhân thì được biết, 2 người có quan hệ làm ăn buôn bán với nhau từ tháng 3 đến nay. Quang giao hàng trái cây cho chị D. bán. Tuy nhiên, thời gian gần đây, giữa 2 người thường xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục đấu tranh khai thác làm rõ các tình tiết vụ án.

Nói về hiện trường có vết bùn, cơ quan công an cho biết, do cửa phòng trọ khóa trong, nên khi đổ xăng vào phòng, sợ xăng chảy ra ngoài nên Quang đã dùng bùn làm bờ be phía ngoài cho chảy vào trong. Đối tượng Quang chạy xe đến hiện trường rồi rút xăng từ xe máy của mình ra chứ không phải dùng can mua bên ngoài.

Hồng Thủy

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/ke-dot-chet-3-nguoi-hang-ngay-giao-trai-cay-cho-nan-nhan-ban-d266298.html