'Kẻ đóng thế' Fabinho khiến siêu trung vệ Van Dijk bị lu mờ

Sadio Mane là người hùng trong chiến thắng ấn tượng của Liverpool trước Chelsea, nhưng Fabinho, trong ngày đá cặp trung vệ với Virgil van Dijk, mới được xem là phát hiện thú vị của HLV Juergen Klopp.

Có người từngví von một đội bóng giống như chuyện về cây đàn piano, luôn có8 hoặc 9 người muốn thử sứcnhưng chỉ có 2 đến 3 nghệ sỹ thực sự có thể chơiđược những bản nhạc tuyệt vời. Đội hình của Liverpool đánh bại Chelsea ở vòng 2 Ngoại hạng Anh đêm qua được xem là một ví dụ điển hình minh họa cho điêùnày.

Trong dàn nhạc Liverpool đêm qua, tân binh Thiago Alcantara dù chỉ có 45 phút ra sân ở hiệp 2 nhưng đã cho thấy mình là một nghệ sỹ đích thực, mang tới sự thanh thoát cho lối chơi của toàn đội. Alisson Becker cũng ghi dấu ấn với pha cứu thua trên chấm 11m. Sadio Mane được bầu chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" với cú đúp bàn thắng.

Thế nhưng, màn trình diễn tuyệt vời nhất đêm qua nên để vinh danh Fabinho, một nghệ sỹ dương cầmtoàn tàitrong dàn giao hưởng mang tên Liverpool. Ngôi sao người Brazil là một tiền vệ trung tâm được nể trọng, từngđược cựu danh thủ của Man United - Gary Neville ca ngợi trước đây: "Với tôi, Fabinho là tiền vệ phòng ngự hay nhất Premier League".

Fabinho khiến Werner tắt điện ở trận đấu đêm qua.

Fabinho khiến Werner tắt điện ở trận đấu đêm qua.

Với vị trí sở trường là một tiền vệ trụ, Fabinho càn quét khu vực trước mặt khu vực cấm địa đội nhà, trám vào vị trí của trung vệ khi họ lên tham gia tấn công. Cựu cầu thủ của Monaco đóng vai trò trợ giúp 2 tiền vệ còn lại của Liverpool hoạt động thoải mái ở khu trung tuyến.

Anh cũng cónhiệm vụ duy trì nhịp độ tấn công và ngăn chặn các pha phản công của đối phương. Ở vai trò này, Fabinho được xem là người vận chuyển cây đàn piano và hiếm ai hình dung được trong một ngày đẹp trời, cầu thủ 26 tuổi bỗng hóa thành một nghệ sỹ thực thụ.

Trong bối cảnh hai trung vệ Joe Gomez và Joel Matip dính chấn thương không thể ra sân, Liverpool chỉ còn Van Dijk ở trung tâm hàng thủ. Điều này buộc HLV Klopp phải đưa Fabinho lui về đảm tráchvai trò trung vệ bắtcặp cùng Van Dijk. Dù từng có một vài trận đấu được bố trí đá trung vệ trong quá khứ, nhưng ở trận đấu đêm qua, NHM mới thâúhiểu tài năng của cầu thủ người Brazil.

Với 12 lần thu hồi bóng, 9 tình huống tranh chấp tay đôi thành công, 4 pha tắc bóng thành công, 4 pha đánh chặn thành công cùng 4 lần phá bóng giải nguy, Fabinho cho thấy kỹ năng phòng ngự không hề thua kém những trung vệ hàng đầu. Thậm chí, con số thống kê này còn lấn lướt hơn người đá cặp Van Dijk - cầu thủ được xem là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Bên cạnh khả năng phòng ngự tuyệt vời, những điểm mạnh của Fabinho trong vài trò tiền vệ vẫnđược phát huy một cách tối đa. 90 phút trên sân Stamford Bridge, anh có 86 đường chuyền, trong đó đạt độ chính xác lên tới 97%.

Khả năng chuyền dài của Fabinho cũng rất ấn tượng, khi thực hiện 9 đường chuyền, trong đó chính xác 6 lần. Cộng thêm Van Dijk, Liverpool sở hữu 2 trung vệ có khả năng phất bóng phản công cực kỳ thiện nghệ.

Timo Werner, tiền đạo có tốc độ, khả năng kỹ thuật tuyệt vời sớm nhận ra rằng anh sẽ có một ngày làm việc khó khăn khi phải đối đầu với Fabinho. Kỹ năng phán đoán, xử lý bóng chính xác giúp Fabinho có ít nhất 2 tình huống truy cản Werner trong vòng cấm, ngăn chặn được tiền đạo người Đức ghi bàn trong hiệp thi đấu đầu tiên.

Phát biểu sau trận, HLV Kloop hoàn toàn hài lòng với sự lựa chọn bất đắc dĩ của mình. Tuy đánh giá cao tiền đạo của Chelsea, nhưng chiến lược gia người Đức đặt Fabinho ở vị trí cao hơn: "Werner là cầu thủ hàng đầu. Với khoảng trống phía sau hàng thủ chúng tôi, không có cách nào để ngăn cản khi cậu ấy có bóng. Thế nhưng, Fabinho đã rất xuất sắc, cậu ấy là kẻ thách thức thực sự".

Việc Gomez và Matip chấn thương "vô tình" giúp HLV Klopp có được một lựa chọn tuyệt vời cho vị trí trung vệ. Fabinho cho thấy mình hoàn toàn có thể đáp ứng được những yêu cầu dành cho một cầu thủ phòng ngự và rất có thể, trong mùa giải năm nay ngôi sao người Brazil sẽ nhiều lần được sử dụng trong vai trò này, bởi Liverpool mới bổ sung tiền vệ Thiago cho khu vực trung tuyến.

HLV Klopp vẫn có thể bổ mua thêm một trung vệ ở những ngày còn lại của kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Tuy nhiên, trong trường hợp không thể tìm được một cầu thủ ưng ý, chiến lược gia người Đức hoàn toàn có thể hài lòng với lựa chọn mang tên Fabinho, một nghệ sỹ chơi piano nơi hàng thủ mới được phát hiện.

Theo Quang Minh/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/-ke-dong-the-fabinho-khien-sieu-trung-ve-van-dijk-bi-lu-mo/20200921075657203